Từ khóa: Chùa cổ Bửu Minh

Chùa cổ Bửu Minh bị trộm 4 pho tượng quý

Chùa cổ Bửu Minh bị trộm 4 pho tượng quý

(GLO)- Chiều 29-1, Hòa thượng Thích Giác Tâm-Trụ trì chùa Bửu Minh (thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai ) cho biết: Đêm 27-1 (nhằm mùng 6 tháng Giêng Âm lịch), chùa Bửu Minh đã bị kẻ gian đột nhập và đánh cắp 4 pho tượng quý.
Thắng cảnh hàng thông cổ thụ-chùa cổ Bửu Minh: Làm gì để hấp dẫn du khách?

Thắng cảnh hàng thông cổ thụ-chùa cổ Bửu Minh: Làm gì để hấp dẫn du khách?

(GLO)- Tết này, thay vì đến nhà thăm hỏi nhau, người dân Gia Lai lại hướng về với cảnh sắc thiên nhiên. Sở dĩ có xu hướng ấy là bởi thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 và cũng là để tận hưởng không khí trong lành cùng với những bức ảnh đẹp để “sống ảo“ trong những ngày đầu xuân mới.
"Đường xưa mây trắng"

"Đường xưa mây trắng"

(GLO)- Hoàng hôn tím thẫm chân trời phía Tây. Ngồi xuống bậc thềm rêu phong của chùa Minh Thành-một kiến trúc tâm linh vô cùng độc đáo ở Pleiku, du khách sẽ bắt trọn khoảnh khắc đẹp đẽ huy hoàng của tà huy cuối ngày. Một ngày xáo trộn bỗng lắng lại trong tâm trí, đưa con người trở về với sự an tĩnh thẳm sâu.
Gia Lai đầu xuân đẹp hút hồn qua ống kính của các nhiếp ảnh gia

Gia Lai đầu xuân đẹp hút hồn qua ống kính của các nhiếp ảnh gia

(GLO)- Những ngày đầu xuân, cảnh sắc thiên nhiên Gia Lai vụt đổi khác đến ngỡ ngàng với những rừng canh su đồng loạt trút lá, những vạt cà phê bung hoa trắng xóa, những mặt hồ yên ả xanh biếc màu trời, những bến đò mùa cạn đẹp như bức tranh thủy mặc… Khung cảnh thiên nhiên càng trở nên lung linh, hút hồn hơn qua ống kính của những nghệ sĩ nhiếp ảnh gạo cội Phố núi.
Trải nghiệm cung đường di sản

Trải nghiệm cung đường di sản

(GLO)- Khi những cánh rừng cao su đồng loạt nhuộm sắc đỏ, hoa cà phê trắng muốt bên đồi, hoa pơ lang thắp lửa trên những cung đường dốc đứng, cao nguyên Gia Lai như mặc áo hoa để đón mùa mới, đón những bước chân du khách tìm đến trong bao la xuân.
Pleiku phấn đấu trở thành "đầu tàu" du lịch

Pleiku phấn đấu trở thành "đầu tàu" du lịch

(GLO)- Mục tiêu xây dựng Pleiku trở thành trung tâm du lịch có sức cạnh tranh và lan tỏa ra các tuyến, điểm lân cận đã được đưa vào dự thảo phát triển du lịch của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025. Để trở thành “đầu tàu“, chính quyền thành phố đã triển khai nhiều hoạt động, dần hoàn thiện hệ thống sản phẩm du lịch theo hướng phát huy các giá trị nổi bật của tài nguyên hiện có.