Chư Sê: Truyền hình trực tuyến cấp xã phát huy hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, hệ thống truyền hình trực tuyến cấp xã tại huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã phát huy hiệu quả cao, góp phần tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại. Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hệ thống này vừa tránh được việc tập trung đông người, vừa đảm bảo hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Với mục tiêu từng bước cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến xây dựng một nền hành chính điện tử, hiện đại, đồng bộ và liên thông từ cấp huyện đến cấp xã, cuối năm 2019, huyện Chư Sê đầu tư hơn 3,2 tỷ đồng để triển khai hệ thống truyền hình trực tuyến cho 15 xã, thị trấn.

Theo đó, mỗi xã, thị trấn được trang bị 1 bộ thiết bị gồm: thiết bị đầu cuối, micro đa hướng mở rộng chuyên dụng, smart ti vi 55 inch, âm ly phục vụ khuếch đại âm thanh, máy vi tính xách tay cùng nhiều phụ kiện đi kèm. Đây là những-thiết bị công nghệ hiện đại nhất hiện nay, có khả năng phục vụ phòng họp sức chứa 50-100 người một cách thông suốt. Thiết bị đầu cuối sẽ được kết nối vào hạ tầng mạng của điểm cầu trung tâm (UBND tỉnh), sử dụng đường truyền số liệu chuyên dụng, đảm bảo tính an toàn, bảo mật.

Ngay khi đi vào hoạt động, hệ thống truyền hình trực tuyến tại các điểm cầu cấp xã đã phát huy hiệu quả với hàng trăm cuộc họp, hội nghị, hội thảo quan trọng được tổ chức thành công. Qua đó, các địa phương, các ngành đã tiếp thu nhanh chóng và cụ thể hóa chỉ đạo của cấp trên vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn.

Ông Nguyễn Đức Cường-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ayun-cho biết: Xã cách trung tâm huyện khoảng 15 km nên việc đi lại, hội họp gặp nhiều khó khăn. Mỗi lần có cuộc họp ở huyện, hầu như chỉ có lãnh đạo xã đi dự, sau đó về tổ chức họp lại để triển khai nhiệm vụ tại địa phương.

“Từ khi triển khai ứng dụng hệ thống họp trực tuyến, chúng tôi vừa tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại, vừa mở rộng thành phần tham dự. Cán bộ, công chức từ xã đến thôn, làng được trực tiếp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên nên việc triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả hơn”-ông Cường thông tin.

Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê làm việc với UBND xã Hbông bằng hình thức họp trực tuyến. Ảnh: Quang Tấn
Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê làm việc với UBND xã Hbông bằng hình thức họp trực tuyến. Ảnh: Quang Tấn

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, hệ thống truyền hình trực tuyến cấp xã phát huy hiệu quả rất thiết thực. Việc áp dụng hình thức họp trực tuyến giúp hạn chế tụ tập đông người, vừa góp phần phòng-chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành thông suốt.

Ông Lê Hữu Thiện-Chủ tịch UBND xã Ia Pal-cho hay: “Việc áp dụng hệ thống họp trực tuyến không những tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà các thành phần dự họp được mở rộng. Chính vì vậy, ý kiến chỉ đạo của cấp trên được các thành viên tiếp thu trực tiếp nên việc triển khai thực hiện cũng nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả hơn, nhất là trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay”.

Trao đổi với P.V, ông Trần Văn Lam-Chánh Văn phòng UBND huyện Chư Sê-thông tin: Chư Sê là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh thực hiện hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cấp xã. Việc ứng dụng hệ thống họp trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian di chuyển của các thành phần tham dự cũng như tiết kiệm kinh phí tổ chức.

Đặc biệt, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì hệ thống càng phát huy hiệu quả, vừa góp phần phòng-chống dịch, vừa đảm bảo công tác điều hành, chỉ đạo thông suốt, nhanh chóng, chính xác và kịp thời. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm, thiết bị, xây dựng phòng họp không giấy, tiến tới hiện đại hóa nền hành chính, góp phần cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử và nền hành chính hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.