Chư Sê quan tâm giúp đỡ trẻ em yếu thế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, đoàn viên, thanh niên huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng chung tay bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em yếu thế, góp phần giúp các em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần.
Huyện Đoàn Chư Sê thăm gia đình có trẻ mắc bệnh hiểm nghèo tại xã Ia Glai. Ảnh: Trần Dung
Huyện Đoàn Chư Sê thăm gia đình có trẻ mắc bệnh hiểm nghèo tại xã Ia Glai. Ảnh: Trần Dung
Ở tuổi 13, R.L.N. (làng Tốt Biơch, thị trấn Chư Sê) phải làm mẹ đơn thân do bị xâm hại tình dục. Đằng sau nụ cười hồn nhiên của N, ít ai biết rằng, em phải chịu đựng nỗi đau thể xác và tinh thần rất lớn. Nhà nghèo lại làm mẹ ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nên cuộc sống của N. gặp rất nhiều khó khăn.
Để giúp N. lấy lại niềm tin trong cuộc sống, lãnh đạo Đoàn Thanh niên thị trấn Chư Sê thường xuyên tới thăm hỏi và động viên tinh thần em; đồng thời vận động các nhà hảo tâm để có nguồn quỹ giúp đỡ mẹ con N. với số tiền 200 ngàn đồng/tháng. Năm 2020, Đoàn Thanh niên thị trấn cũng đã làm chuồng dê và tặng 2 con dê sinh sản trị giá 10 triệu đồng để N. có sinh kế.
“Cảm ơn tình cảm các anh chị đã dành cho mẹ con em. Từ giờ, em sẽ cố gắng chăm đàn dê để chúng nhanh lớn, có điều kiện nuôi con”-N. tâm sự.
Anh Đỗ Lê Công Thành-Phó Bí thư Đoàn thị trấn Chư Sê-cho biết: N. là 1 trong 2 trường hợp được Đoàn Thanh niên thị trấn nhận giúp đỡ trong thời gian qua. Với việc trao những suất quà trị giá 200 ngàn đồng/tháng đã phần nào giúp các em vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên thị trấn còn thay nhau xuống tận nhà để kịp thời động viên, giúp đỡ.
“Nhờ sự chung tay của các tổ chức, nhà hảo tâm mà nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã được quan tâm chăm sóc, được sống trong tình yêu thương, đùm bọc của toàn xã hội”-Phó Bí thư Đoàn thị trấn cho hay.
3 chị em Đinh Tâm (làng Ring Răng, xã Dun) cũng đã tìm thấy niềm tin về ngày mai tươi sáng nhờ có sự giúp đỡ kịp thời của Đoàn xã. Năm 2020, bố của Đinh Tâm bị tai nạn nên mất khả năng lao động. Một mình mẹ gồng gánh gia đình với công việc làm thuê. Con đường đến trường của các em trở nên gập ghềnh hơn khi điều kiện gia đình quá khó khăn.
Chị Tạ Thị Ngọc Yến-Bí thư Đoàn xã Dun-chia sẻ: “Để giúp đỡ chị em Đinh Tâm, Đoàn xã Dun đã kết nối với y-bác sĩ tới tận nhà điều trị cho bố em và hỗ trợ nhu yếu phẩm cũng như sách vở cho các em yên tâm tới trường. Trong 2 năm qua, Đoàn xã đã nhận giúp đỡ 5 trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ngoài nguồn quỹ của Đoàn xã, chúng tôi còn đứng ra vận động các nhà hảo tâm tặng quà cho trẻ em nghèo mỗi dịp lễ, Tết”.
Ba chị em Đinh Tâm (làng Ring Răng, xã Dun, huyện Chư Sê) nhận được sự giúp đỡ kịp thời của Đoàn xã Dun. Ảnh: Trần Dung
Ba chị em Đinh Tâm (làng Ring Răng, xã Dun, huyện Chư Sê) nhận được sự giúp đỡ kịp thời của Đoàn xã Dun. Ảnh: Trần Dung
Đến nay, các cơ sở Đoàn trực thuộc Huyện Đoàn Chư Sê đã vận động giúp đỡ 86 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bằng các hình thức hỗ trợ về nhu yếu phẩm, sách vở, phương tiện đi lại… Ngoài ra, qua 5 năm triển khai chương trình “Vòng tay bè bạn, giúp bạn đến trường, cùng hướng tới tương lai”, Hội đồng Đội huyện đã quyên góp ủng hộ gần 29.000 bộ quần áo, trên 50.000 cuốn sách vở và dụng cụ học tập cho thiếu nhi khó khăn; 32/32 liên đội đã giúp đỡ trên 12.000 bạn nghèo với số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Phong trào xe đạp giúp bạn đến trường do Hội đồng Đội huyện phát động đã quyên góp, sửa chữa và trao 560 xe đạp cho thiếu nhi khó khăn. Chương trình thắp sáng ước mơ thiếu nhi Chư Sê tặng quà cho các em thiếu nhi nghèo với số tiền hơn 200 triệu đồng, tặng học bổng cho hơn 400 trẻ em với tổng số tiền gần 450 triệu đồng…
Anh Nay Winh-Bí thư Huyện Đoàn Chư Sê-cho biết: “Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ Chư Sê đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong công tác giúp đỡ, đồng hành hỗ trợ trẻ em yếu thế, góp phần giúp các em có thêm niềm vui, tạo thêm động lực để vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, các hoạt động này cũng khơi dậy tinh thần xung kích vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên”.
TRẦN DUNG

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân vùng thiên tai trong năm 2026.

Gấp rút hoàn thành các khu tái định cư để người dân an cư

(GLO)- Trước yêu cầu cấp bách bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân vùng thiên tai, UBND tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây tỉnh, với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng nhằm sớm ổn định chỗ ở an toàn và tạo nền tảng sinh kế lâu dài cho người dân.

Sẽ đề nghị khởi tố đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài

Sẽ đề nghị khởi tố đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh hiện có rất nhiều đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, không chỉ gây khó khăn cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Các thành viên Hội Yêu rác thực hiện hoạt động nhặt rác và trồng cây để bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh và tinh thần tự nguyện tại cộng đồng.

Hội Yêu rác Bình Định: Lan tỏa tinh thần “sống xanh”

(GLO)- Không đợi phong trào, cũng không cần lời kêu gọi rầm rộ, Hội Yêu rác Bình Định quy tụ những bạn trẻ cùng làm những việc ý nghĩa cho môi trường thêm xanh. Từ nhặt rác, trồng cây đến “lấp ổ gà”..., các hoạt động đều được Hội thực hiện bằng tinh thần chủ động, tự nguyện, nhiệt tình.

Xoa dịu nỗi đau do bom mìn gây ra

Xoa dịu nỗi đau do bom mìn gây ra

(GLO)- Bên cạnh việc thu gom, xử lý bom mìn, vật nổ, thời gian qua, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương ở Gia Lai đã quan tâm hỗ trợ nạn nhân và truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về hậu quả do bom mìn gây ra.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai vượt nhiều chỉ tiêu trong năm khó khăn

Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai vượt nhiều chỉ tiêu trong năm khó khăn

(GLO)- Trong năm 2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân, người lao động và giữ vững trụ cột an sinh xã hội trên địa bàn.

null