Chư Sê: Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam về vật chất lẫn tinh thần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xác định việc chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam cả về vật chất và tinh thần là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách vừa lâu dài. Vì vậy, những năm qua, Chư Sê đã chú trọng nâng cao hiệu quả chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, xem đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Ông Nguyễn Xuân Thủy- Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin huyện Chư Sê cho biết: “Công tác tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ “Chăm sóc giúp đỡ Nạn nhân chất độc da cam” đạt khá. Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện đã vận động được hơn 1 tỷ đồng (trong đó hội vận động được 658 triệu đồng; 15 xã, thị trấn vận động được 345 triệu đồng). Tính chung hơn 2 năm qua, toàn huyện đã chi cho việc tổ chức thăm tặng quà, hỗ trợ làm nhà ở, hỗ trợ vay vốn chăn nuôi, đưa nạn nhân đi xông hơi giải độc và trợ cấp khó khăn đột xuất với số tiền gần 1,1 tỷ đồng”.

Chư Sê có gần 1.000 người bị phơi nhiễm chất độc da cam (chủ yếu là người hoạt động kháng chiến và nhân dân ở các vùng căn cứ kháng chiến, vùng bị phun rải chất độc nhiều lần). Trong đó, có 485 gia đình với trên 600 người là nạn nhân, 70 gia đình có từ 2 đến 4 nạn nhân. Từ năm 2015 đến nay, nhân các ngày lễ tết, Chư Sê đã tổ chức đến thăm, tặng 1.217 suất quà trị giá 377,5 triệu đồng; hỗ trợ làm mới 3 nhà cấp 4 diện tích từ 36m2 đến 50m2 cho 3 gia đình nạn nhân chất độc da cam trị giá 155 triệu đồng. Từ năm 2012 đã có 25 gia đình nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ vay vốn chăn nuôi bò sinh sản với số tiền 350 triệu đồng từ nguồn quỹ hội. Đã có 7 gia đình nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ vay vốn đã thoát nghèo bền vững; 16 gia đình nạn nhân chất độc da cam đang được Hội bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm Dioxin – từ CH Pháp (Vned) nhận hỗ trợ nuôi dưỡng thường xuyên với số tiền từ 5 đến 5,4 triệu đồng/năm cho 1 nạn nhân; phối hợp với Trung tâm của Tỉnh hội đã đưa 49 cán bộ hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc da cam đi xông hơi tẩy độc và trên 90% cán bộ hoạt động kháng chiến đi xông hơi giải độc về đều có tiến bộ về sức khỏe, nhiều bệnh mãn tính đã ổn định, chất lượng cuộc sống tốt hơn…

Sự giúp đỡ của xã hội giúp nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam có thêm niềm tin và nghị lực sống. Ảnh: Mai Ka
Sự giúp đỡ của xã hội giúp nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam có thêm niềm tin và nghị lực sống. Ảnh: Mai Ka

“Qua 2 năm nhìn lại có nhiều việc đã làm được, làm tốt cả về nhận thức và hành động của các cấp các ngành, đoàn thể. Chất lượng sống về vật chất và tinh thần của Nạn nhân chất độc da cam và gia đình được cải thiện, nâng cao. Trong những năm tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động với tinh thần trách nhiệm “Tất cả vì nạn nhân chất độc da cam” để tổ chức hội thực sự trở thành cầu nối truyền tải mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm chăm sóc giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương đến với nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam để họ có thêm niềm tin và nghị lực tự khẳng định mình, vươn lên trong cuộc sống”- ông Nguyễn Xuân Thủy- Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin huyện Chư Sê cho biết thêm.

Mai Ka

 

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.