Chư Sê: Điểm sáng mô hình tự quản về an ninh- trật tự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau gần 5 năm hoạt động, mô hình “Tổ tự quản về an ninh- trật tự” ở xã Chư Pơng (huyện Chư Sê) đã phát huy được vai trò tích cực, chủ động của người dân trong việc tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội; góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, bảo đảm an ninh- trật tự trên địa bàn xã.

“Những năm trước đây, tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn xã còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tư tưởng của các đối tượng thuộc diện quản lý còn chậm tiến bộ, nạn trộm cắp tài sản vẫn còn diễn ra… đã ảnh hưởng tới quá trình phát triển của xã. Do đó, việc thành lập “Tổ tự quản về an ninh- trật tự” là rất cần thiết. Để hoạt động của mô hình đi vào nền nếp và hiệu quả, ngay sau khi thành lập, tổ tự quản đã tổ chức quán triệt, triển khai quy chế hoạt động của mô hình đến từng thành viên trong tổ”- Trưởng Công an xã Chư Pơng Võ Ngọc Chương cho biết.

Tổ tự quản thường xuyên tổ chức họp triển khai nhiệm vụ cụ thể. Ảnh: Trần Dung
Tổ tự quản thường xuyên tổ chức họp triển khai nhiệm vụ cụ thể. Ảnh: Trần Dung

“Tổ tự quản về an ninh- trật tự” xã Chư Pơng bắt đầu hoạt động từ năm 2013 với 9 tổ tại 9 thôn, làng. Tổ tự quản có 110 thành viên, trong đó công an viên làm tổ trưởng, thôn đội trưởng làm tổ phó. Các tổ tự quản tại các thôn, làng đã làm tốt việc tuyên truyền giáo dục pháp luật, vân động nhân dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, tố giác tội phạm, quản lý giáo dục đối tượng tại cộng đồng… Tổ đã lồng ghép tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt, họp thôn để quán triệt cho người dân biết những thủ đoạn tinh vi của tội phạm để chủ động phối hợp phòng chống. Đồng thời, tổ tự quản cũng nhanh chóng tiếp nhận nhiều thông tin giúp ban công an xã xác minh làm rõ các vụ việc liên quan đến an ninh- trật tự.

Lực lượng nòng cốt của tổ tự quản thường xuyên phối hợp với ban công an xã trong công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn trong đợt cao điểm. Ngoài những đợt cao điểm, tổ tự quản các thôn, làng đều phân công lịch trực và tổ chức tuần tra mỗi tuần 3 hoặc 4 đêm (bắt đầu từ 23h hôm trước đến 05h sáng hôm sau). Việc xây dựng mô hình “Tổ tự quản an ninh- trật tự” đã góp phần phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của quần chúng nhân dân. Đây cũng là lực lượng trực tiếp tham mưu cho chi bộ, ban thôn và công an xã giải quyết các vấn đề phát sinh về an ninh- trật tự từ cơ sở. Từ ngày có tổ tự quản, tình hình hoạt động của các loại tội phạm hình sự và vi phạm pháp luật trên địa bàn xã đã có xu hướng giảm hơn so với những năm trước.

Điều đặc biệt nhất của mô hình “Tổ tự quản về an ninh- trật tự” tại xã Chư Pơng là được đa số nhân dân đồng tình ủng hộ. Những việc làm, hành động cụ thể của các thành viên trong tổ đã góp phần chuyển biến nhận thức của người dân. Sau một thời gian vận động quần chúng, đã có 60 người dân trong xã tự nguyện tham gia tổ tự quản. Bên cạnh đó, tổ cũng huy động xây dựng 9 nhà trực (được đặt tại cổng các thôn, làng) từ nguồn đóng góp của nhân dân. Những nhà trực này nhằm đảm bảo phục vụ tuần tra, canh gác, dễ dàng phát hiện đối tượng xấu xuất hiện trong làng; nâng cao hiệu quả răn đe, giáo dục, phòng chống tội phạm và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. “Khi phát hiện có kẻ xấu thì mọi người trong làng tham gia cùng tổ tự quản truy tìm và bắt giữ chúng. Từ khi có tổ tự quản, làng mình không còn trộm cắp, không còn đối tượng quậy phá. Mình luôn vận động con em trong gia đình không tham gia và mắc các tệ nạn xã hội, luôn nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và địa phương”- ông Kpă HJen (làng Kênh Siêu- xã Chư Pơng) chia sẻ.

Tổ tự quản đã huy động xây dựng 9 nhà trực (được đặt tại cổng các thôn, làng) từ nguồn đóng góp của nhân dân. Ảnh: Trần Dung
Tổ tự quản đã huy động xây dựng 9 nhà trực (được đặt tại cổng các thôn, làng) từ nguồn đóng góp của nhân dân. Ảnh: Trần Dung

“Hoạt động của các tổ tự quản về an ninh- trật tự ở xã Chư Pơng trong thời gian qua là động lực giúp cho lực lượng công an xã đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn đối tượng xấu lôi kéo một bộ phận nhân dân mà chủ yếu là thanh thiếu niên vào các hoạt động vi phạm pháp luật, tạo môi trường an toàn cho nhân dân xã nhà yên tâm lao động sản xuất.”- anh Võ Ngọc Chương- Trưởng Công an xã khẳng định.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm