Chủ quan là sẽ phải trả giá đắt vì SARS-CoV -2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đã xuất hiện thái độ chủ quan trước đại dịch COVID-19, hình như trong đầu của nhiều người, đã không còn đọng lại cái tên SARS-CoV-2.

Một bệnh viện tại Đà Nẵng bị phong toả sau khi xuất hiện 1 ca mắc COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hồng
Một bệnh viện tại Đà Nẵng bị phong tỏa sau khi xuất hiện 1 ca mắc COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hồng


Và đây chính là mối nguy lớn nhất đang đe dọa chúng ta.

Một bệnh nhân nghi mắc COVID-19 tại Đà Nẵng đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, thông tin được xác nhận ngày 24.7.

Bệnh viện C Đà Nẵng, nơi khám ban đầu cho bệnh nhân đã tiến hành phong tỏa không cho người bên ngoài vào trong, cũng như người trong bệnh viện không được ra ngoài, đồng thời cũng đang tiến hành cách ly 50 người.

Đến 6h ngày 24.7, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19, bước sang ngày thứ 99 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Nhưng tin vui này đã không kéo dài được mấy giờ, vì đã có một ca dương tính với SARC-CoV-2.

Bệnh nhân này bị lây nhiễm từ ai chưa rõ, có nghĩa là mất dấu, đây là điều rất nguy hiểm. Đã có nhiều thành phố trên thế giới bị bùng phát chỉ vì một bệnh nhân nhiễm COVID-19 bị mất dấu.

Vậy mà chúng ta quá chủ quan, hãy "tỉnh ngộ" để phòng chống dịch COVID-19, nếu không sẽ khó lường trước được đại họa.

Hiện nay, các địa điểm du lịch, bãi biển đông đen người. Không mấy ai mang khẩu trang, không mấy ai tự đề phòng dịch bệnh. Ở các tòa building, cao ốc văn phòng, siêu thị, đã lơ là phòng bị. Không khẩu trang, không nước rửa tay.

Ở các nhà ga sân bay, mặc dù đã có quy định mang khẩu trang, nhưng việc kiểm soát không chặt chẽ, nên nhiều người không thực hiện.

Trong lúc, trên thực tế, có nhiều "cửa" để con SARS-CoV-2 lọt vào Việt Nam.

Thử hình dung, trên bãi tắm đông đen người đó, có một người nhiễm bệnh thì sẽ ra sao? Lúc đó sẽ khó có thể kiểm soát được dịch tễ.

Mới đây, một nhóm hàng chục người Trung Quốc đến Quảng Nam và Đà Nẵng nhưng không có giấy phép, các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam nghi có đường dây vượt biên bằng đường bộ trái phép từ Trung Quốc sang. Ai dám chắc những người này không dương tính với COVID-19, và ai biết được có bao nhiêu người trong nhóm này đang sinh hoạt, tiếp xúc trong cộng đồng.

Không chỉ có nhóm này, có thể có nhiều nhóm nhập cảnh vào Việt Nam trái phép qua đường bộ nhưng không bị phát hiện.

Chưa kể, nhiều người nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường hàng không, tuy có cách ly, nhưng không phải sau khi được bỏ cách ly là an toàn 100%.

Mỗi người hãy cảnh giác, tự bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Nếu để dịch COVID-19 bùng phát, thì thành quả chống dịch của Việt Nam tan hoang, và sẽ thiệt hại rất lớn đến nền kinh tế đất nước.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/chu-quan-la-se-phai-tra-gia-dat-vi-sars-cov-2-822026.ldo
 

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null