Chư Pưh chú trọng công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2023, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai chặt chẽ công tác khám sức khỏe cho thanh niên.

Năm 2023, huyện Chư Pưh được giao chỉ tiêu tuyển chọn 132 công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự và 17 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Để bảo đảm hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu UBND huyện kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp; đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực đảm bảo công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự đạt chất lượng theo đúng quy định của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng. Đối tượng khám sức khỏe là những thanh niên có độ tuổi từ 18 đến 25, hộ khẩu thường trú tại các xã, thị trấn đã được hội đồng nghĩa vụ quân sự thông qua, có lý lịch thân nhân rõ ràng, có phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khỏe tốt.

 Khám sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Ảnh: Hà Chi
Khám sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Ảnh: Hà Chi



Ông Huỳnh Bảo Quốc-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Phang-cho hay: “Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, làm tốt công tác tổng phúc tra nắm chắc nguồn, phối hợp lập danh sách đăng ký, xác minh thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Đồng thời, tổ chức xét duyệt từ thôn, làng đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch cũng như động viên thanh niên đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đạt tỷ lệ cao”.

Theo đó, các địa phương trong huyện đã phát lệnh gọi 777 thanh niên tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Để công tác khám sức khỏe diễn ra đúng quy trình, bảo đảm chất lượng và yêu cầu đề ra, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã thành lập đoàn khám tại Trung tâm Y tế huyện với đầy đủ nhân lực, trang-thiết bị y tế. Các thanh niên tham gia khám tuyển được kiểm tra tổng quát về thị lực, thính giác, răng-hàm-mặt, thần kinh, da liễu, huyết áp và xét nghiệm sàng lọc HIV, ma túy… Nhìn chung, đợt khám sức khỏe diễn ra khẩn trương, an toàn, đúng quy trình, có sự phối hợp đồng bộ, tích cực của các ban, ngành chức năng và các xã, thị trấn.

Nhờ làm tốt khâu sơ tuyển nên khi phát lệnh gọi, các thanh niên đã hăng hái có mặt, thể hiện tinh thần và trách nhiệm của mình, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc. Anh Lê Nguyễn Gia Bảo (thôn Hòa Thuận, xã Ia Phang) chia sẻ: “Là thanh niên, tôi hiểu được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với Tổ quốc. Chính vì vậy, ngay khi nhận giấy gọi khám sức khỏe, tôi đã đến Trung tâm Y tế huyện từ rất sớm. Tôi tin mình có đủ sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự, góp sức giữ bình yên cho quê hương, đất nước”.

Trung tá Đinh Văn Thành-Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Pưh-cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Với đầy đủ trang-thiết bị và sự chuyên nghiệp của đội ngũ y-bác sĩ Trung tâm Y tế huyện, công tác khám tuyển được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan theo đúng quy định. Qua 7 ngày khám tuyển, đơn vị đã tuyển chọn được 70% chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ trong năm tới”. Cũng theo Trung tá Thành, đợt khám sức khỏe cho thanh niên trên địa bàn huyện không chỉ nhằm phục vụ nhiệm vụ gọi công dân nhập ngũ hàng năm mà còn kiểm tra, nắm lực lượng thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

 

 QUANG TẤN - HÀ CHI

Có thể bạn quan tâm

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

null