909 công dân Pleiku tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 2-11, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức khám tuyển NVQS và Công an nhân dân năm 2023 cho 909 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn.
Nắm sơ yếu lý lịch của thanh niên. Ảnh: Bá Bính
Các thanh niên làm thủ tục khám sức khỏe. Ảnh: Bá Bính
Với mục tiêu chú trọng nâng cao chất lượng toàn diện, công tác khám sức khỏe tuyển quân năm nay được thực hiện trên tinh thần đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật. Đợt khám tuyển năm nay có 909 công dân tham gia (trong đó 724 công dân thực hiện NVQS, 185 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân). Tại buổi khám sức khỏe, các thanh niên được kiểm tra thể lực, nội khoa, ngoại khoa, da liễu, thị lực, thính giác, răng-hàm-mặt, huyết áp và thần kinh, làm các xét nghiệm máu, nước tiểu. Theo chỉ tiêu tuyển quân của tỉnh năm 2023, TP. Pleiku dự kiến được giao tuyển chọn 250 công dân thực hiện NVQS, 50 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.
Theo kế hoạch, thời gian khám tuyển sức khỏe NVQS TP. Pleiku diễn ra từ ngày 2 đến ngày 16-11. Để đợt khám tuyển đạt chất lượng, trước đó Hội đồng NVQS TP. Pleiku đã xây dựng kế hoạch, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền ngay từ cơ sở, giao chỉ tiêu cho từng xã, phường... Ngay trong ngày đầu tiên, 100% công dân đều có mặt tham gia khám tuyển đúng thời gian quy định.
BÁ BÍNH

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.