Chư Prông: Rủ nhau ra kênh tắm sau khi uống rượu, 1 người đuối nước thương tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 28-5, ông Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước, khiến 1 người tử vong.
Khu vực xảy ra xảy ra vụ đuối nước, khiến 1 người tử vong. Ảnh: N.T
Khu vực xảy ra xảy ra vụ đuối nước, khiến 1 người tử vong. Ảnh: N.T

Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 27-5, nhóm 3 người gồm: Kpa Tôh (SN 1979), Kpuih Vi (SN 1983, cùng trú làng Nẻ, xã Ia Vê) và Rơ Châm Bi (SN 1987, trú xã Ia Tôr, huyện Chư Prông) rủ nhau ra kênh chính Đông đoạn trước Nhà văn hóa xã Ia Mơ tắm, không may anh Kpa Tôh bị đuối nước tử vong.

Được biết, trước khi rủ nhau đi tắm tại kênh chính Đông, nhóm 3 người này đã tham gia uống rượu tại nhà một người dân ở làng Krông, xã Ia Mơ.

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Ia Mơ đã chỉ đạo lực lượng Công an xã xác minh thông tin, lập hồ sơ ban đầu và liên hệ với gia đình người bị nạn tại xã Ia Vê để qua xã Ia Mơ làm thủ tục đưa nạn nhân về tổ chức tang lễ theo phong tục.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến của cử tri tỉnh Gia Lai

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch trả lời cử tri Gia Lai về quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao cấp huyện

(GLO)- Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) có Công văn số 703/BTTTT-VP, ngày 28-2-2025, trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao cấp huyện.

 Đồi chè Biển Hồ chỉ còn là ký ức?

Đồi chè Biển Hồ chỉ còn là ký ức?

(GLO)- Đồi chè Biển Hồ (thường gọi là Biển Hồ chè, nằm trên địa bàn xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) được thành lập vào khoảng năm 1925 dưới sự quản lý của người Pháp và là đồn điền chè đầu tiên ở Tây Nguyên. Nơi đây đã trở thành biểu tượng của nông nghiệp và văn hóa vùng đất này trong một thế kỷ qua.