Chư Prông: Đẩy mạnh tái canh cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chư Prông là một trong những huyện có diện tích cà phê lớn của tỉnh với 13.500 ha. Đây là loại cây trồng chủ lực giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu bền vững. Tuy nhiên, trong số đó đã có nhiều diện tích già cỗi, năng suất thấp nên việc đẩy mạnh chương trình tái canh cà phê được xem là hướng đi giúp nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.

Thực hiện Quyết định 587/QĐ-UBND ngày 5-9-2016 của UBND tỉnh về kế hoạch trồng tái canh và ghép cải tạo cà phê trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, huyện Chư Prông đã triển khai tái canh 2.000 ha. Theo đó, huyện đẩy mạnh tái canh cà phê, sử dụng giống mới; đẩy mạnh liên kết giữa “4 nhà” (nhà nông, doanh nghiệp, nhà khoa học với sự hỗ trợ của Nhà nước) để áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp.

 

Vườn cà phê được tái canh thì năng suất sẽ tăng từ 10% đến 20% so với trước đây. Ảnh: N.S
Vườn cà phê được tái canh thì năng suất sẽ tăng từ 10% đến 20% so với trước đây. Ảnh: N.S

Để thực hiện chương trình đạt hiệu quả, UBND huyện Chư Prông chỉ đạo các phòng chuyên môn tiến hành rà soát, lập danh sách đăng ký tái canh từ người dân làm cơ sở phân bổ diện tích một cách hợp lý. Để giúp người dân vượt qua khó khăn trong giai đoạn đầu tư ban đầu, các địa phương hướng dẫn người dân các thủ tục vay vốn, đồng thời rà soát hỗ trợ cây giống cà phê thực sinh cho gần 1.000 hộ dân tại 14 xã trên địa bàn. Huyện cũng đã phối hợp với Viện Khoa học Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên hướng dẫn nông dân đăng ký giống cà phê tái canh theo chương trình trợ giá của Công ty Nestlé.

Theo đó, năm 2016, huyện Chư Prông tái canh được hơn 100 ha, năm 2017 diện tích tái canh vượt lên hơn 400 ha. Trong năm 2018, các hộ dân đăng ký tái canh hơn 500 ha cà phê. Hiện nay, huyện đang tiến hành rà soát theo quy trình của Bộ Nông nghiệp và PTNT, chốt diện tích và xây dựng kế hoạch thực hiện. Tất cả diện tích tái canh đều được cơ quan chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật và yêu cầu thực hiện đúng quy trình. Bên cạnh đó, để ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng của các loại cây cà phê, huyện Chư Prông đã triển khai mô hình tưới nước tiết kiệm ở các vùng thường xuyên xảy ra hạn hán và bước đầu thu lại hiệu quả cao.

 

Ảnh: N.S
Ảnh: N.S

Đến nay, toàn huyện có hơn 430 ha cây trồng (chủ yếu là hồ tiêu, cà phê) áp dụng phương thức tưới nước tiết kiệm. Ông Nguyễn Văn Gặp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, kiêm Phó Trưởng ban Chỉ đạo tái canh cà phê huyện Chư Prông, cho biết: “Trong 2 năm 2016-2017, huyện chỉ tái canh được hơn 500 ha cà phê. Bởi vậy, khi được tỉnh giao chỉ tiêu tái canh cà phê năm 2018, huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm. Cũng như những năm trước, huyện đã quyết định hỗ trợ 100% giá trị cây giống cho các hộ tái canh cà phê trong diện được phê duyệt (mỗi hộ 1,7 ha); đồng thời Ban Chỉ đạo tái canh cà phê huyện và 3 tổ công tác bám cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện”.
 

Ông Nguyễn Văn Gặp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Prông: “Thời gian tới, chương trình tái canh cà phê trên địa bàn huyện sẽ được triển khai quyết liệt và đồng bộ hơn. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho vụ trồng mới tương đối chu đáo và hứa hẹn đạt kết quả khả quan”.

Khi tham gia chương trình tái canh, nhiều hộ được tiếp cận giống mới, quy trình chăm sóc bài bản với nhiều điểm tiến bộ hơn so với trước. Nhờ đó, vườn cà phê đã phát triển rất tốt, năng suất tăng 10-20% so với trước đây. Bên cạnh khâu lựa chọn giống, đất đai và sắp xếp nhân công, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện còn cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cho người dân để đảm bảo về yếu tố kỹ thuật, từ khâu trồng, chăm sóc cho đến xử lý khi có các sự cố bất thường. Nhờ triển khai đồng bộ các mặt công tác, hơn 500 ha cà phê tái canh trong 2 năm 2016-2017 đã cho hiệu quả rõ rệt khi vườn cây sinh trưởng tốt, đồng đều. Bên cạnh đó, giống cà phê mới cũng có khả năng chống chịu hạn hán, thời tiết bất thường tốt hơn.

Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null