Chư Pah vinh danh NCT sản xuất kinh doanh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 18-4-2018, Hội Người cao tuổi (NCT) xã Ia Nhin, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai tổ chức Vinh danh người cao tuổi sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ II.

Ảnh: Tường Vy
Ảnh: Tường Vy

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Rơ Châm H’Yéo -Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; Trưởng ban đại diện người cao tuổi tỉnh Gia Lai, Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện, Trưởng ban đại diện người cao tuổi 15 xã, thị trấn và 36 hội viên tiêu biểu xã Ia Nhin.

Trong 5 năm qua (2012-2017), Hội NCT xã Ia Nhin đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; luôn luôn bám sát sự chỉ đạo của hội cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương. Hàng năm, phong trào thi đua “Tuổi cao-Gương sáng” nói chung, trong lĩnh vực làm kinh tế giỏi nói riêng của  NCT trên địa bàn xã được phát động, triển khai sâu rộng với những nội dung, chỉ tiêu sát thực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết quả, xã Ia Nhin có 665 hội viên NCT, trong đó 50% người cao tuổi đang tham gia lao động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội, có trên 50 hộ người cao tuổi đạt sản xuất kinh doanh, thu nhập từ 50 triệu đồng đến 350 triệu đồng/năm sau khi đã trừ chi phí.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Pui H’Ríp-Trưởng ban đại diện người cao tuổi huyện Chư Pah ghi nhận, đánh giá cao những thành tích của Hội NCT xã Ia Nhin đã đạt được trong sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2017 và biểu dương tấm gương NCT tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh giỏi. Hội nghị “Biểu dương NCT làm kinh tế giỏi” là dịp vinh danh NCT có nhiều đóng góp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, khẳng định vị thế, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của NCT trong xã hội.

Dịp này, UBND xã Ia Nhin UBND xã đã tặng 8 giấy khen cho các cá nhân NCT tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh giỏi của xã Ia Nhin.

Tường Vy

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null