Đầu năm nô nức du xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mỗi dịp Tết đến Xuân về lại là cơ hội cho người người, nhà nhà sum họp bên nhau. Đó cũng là dịp cả gia đình, bạn bè dành cho nhau những phút giây tri ân đầy ý nghĩa hay khoảnh khắc vui đùa rộn rã tiếng cười bằng những chuyến du xuân.

Gà nướng, cơm lam tại Khu du lịch sinh thái Về Nguồn được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: L.V.N
Gà nướng, cơm lam tại Khu du lịch sinh thái Về Nguồn được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: L.V.N

Ngoài những hoạt động tri ân đầy ý nghĩa như đi tảo mộ, đi lễ chùa đầu năm thì nhiều gia đình, nhóm bạn bè đã chọn cho mình những chuyến du xuân đến những điểm du lịch để tìm kiếm niềm vui cho năm mới, xóa tan bao mỏi mệt nhọc nhằn của năm cũ. Tại TP. Pleiku, những điểm vui chơi quen thuộc như công viên Diên Hồng, Khu du lịch sinh thái Về Nguồn, công viên Đồng Xanh, Biển Hồ… vẫn là lựa chọn hàng đầu của người dân trong thành phố cũng như các huyện về du xuân.
 

Trò chơi bắn súng sơn thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Ảnh: L.V.N
Trò chơi bắn súng sơn thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Ảnh: L.V.N

Đặc biệt, công viên Đồng Xanh vẫn là nơi hút khách nhiều nhất với nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn và không khí khá là mát mẻ. Ông Nguyễn Trần Hanh-Giám đốc Công ty Cổ phần Gia Lai CTC, đơn vị chủ quản tại đây cho biết: “Chào đón năm mới Xuân Quý Tỵ 2013, nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân trên địa bàn tỉnh, chúng tôi đã tổ chức các hoạt động mừng xuân với những cung đường hoa trải dài trong công viên đưa du khách đến với các công trình tham quan, giải trí quy mô, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc. Một số công trình đã trở thành “đặc sản” của Đồng Xanh như Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, Chùa Một Cột, thành tượng Quan Thế âm Bồ tát cũng như những công trình mang tính sử thi Tây Nguyên hùng vĩ như Thạch động huyền bí, Vua lửa, Vua Nước, Nữ Thần Mặt Trời, cây cổ thụ hóa thạch cùng Chiêng đồng lớn nhất Việt Nam…".

Ông Hanh nói thêm: "Đến đây chắc chắn sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm thú vị. Ngoài ra, chương trình biểu diễn cồng chiêng, đi cà kheo hay chương trình Xiếc-Ảo thuật đặc sắc ở đây sẽ mang lại không khí mùa xuân tươi vui và rộn ràng, cùng với những món ẩm thực 3 miền hấp dẫn cũng sẽ tạo ấn tượng mạnh cho du khách”.
 

Anh Trần Viết Hùng (huyện Mang Yang) chia sẻ: “Các cháu nhà tôi rất thích đi Đồng Xanh nên năm nào tôi cũng cho các cháu đi. Công viên không có quá nhiều thay đổi so với mọi năm nhưng tôi thấy vẫn có nhiều hoạt động thú vị, đặc biệt là cho trẻ em. Mấy cháu nhà tôi thích trò đạp xích lô và các món ăn trong này lắm”.

Nhưng sau một năm kinh tế khó khăn, lượng người du xuân năm nay đã giảm hẳn so với cùng kỳ năm trước. Ông Hanh cho biết: “Ngày mùng 1 chúng tôi đón được khoảng 4.500 lượt khách, ngày mùng 2 là 21.000, còn con số đó của mùng 3 khoảng 17.000. Tổng lượt khách chỉ đạt khoảng 85% so với cùng kỳ năm 2012”. Cũng theo ông Hanh, ước tính được nhu cầu của người dân không cao như mọi năm vì kinh tế èo uột nên Công viên Đồng Xanh cũng không đầu tư quá nhiều những hoạt động đòi hỏi kinh phí cao.
 

Trò chơi bắn súng sơn thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.
Nhiều du khách tham quan Đền thờ Vua Hùng tại Công viên Đồng Xanh. Ảnh: L.V.N

Với Công viên Diên Hồng, tuy không có nhiều hoạt động vui chơi giải trí nhưng cũng là một điểm đến hợp lý cho du khách bởi không gian thoáng mát và khoảng cách địa lý thuận lợi. Ông Trần Trung Thanh-đội trưởng Đội quản lý Công viên Diên Hồng cho biết: “Năm nay công viên đã được đầu tư thêm xe điện, nhà banh và đu quay để phục vụ du khách, đặc biệt là du khách nhí. Ngoài ra trò chơi đạp vịt hay đi thuyền trên hồ vẫn hút khách như mọi năm. Tuy nhiên lượng khách năm nay ước tính tới ngày mùng 7 chỉ bằng 70% của năm ngoái. Ngày mùng 1 chúng tôi đón hơn 4.000 lượt khách, mùng 2 là 11.000, mùng 3 vào khoảng 10.000 lượt”.
 

Không gian thoáng mát của công viên Diên Hồng là địa điểm vui chơi lý tưởng.
Không gian thoáng mát của công viên Diên Hồng là địa điểm vui chơi lý tưởng. Ảnh: L.V.N

Để phục vụ du khách vào dịp Tết, khu du lịch sinh thái Về Nguồn cũng tổ chức nhiều hoạt động thú vị và mới mẻ như: bắn súng sơn, chiếu phim 3D, ngôi nhà ma, tàu lượn siêu tốc, xe điện… Đặc biệt, các món ẩm thực truyền thống của người đồng bào Jrai, Bahnar như rượu ghè, gà nướng, cơm lam… được du khách rất ưa chuộng cho những chuyến pic nic. Anh Ksor Chưn (25 tuổi, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vui vẻ nói: “Nhà mình chưa bao giờ đi Về Nguồn nên năm nay cả nhà và bạn bè cùng đi thấy ở đây rất vui, nhất là món gà nướng và các trò chơi có thưởng”. Tuy nhiên, do công tác quảng bá chưa thực sự tốt cũng như tình hình kinh tế khó khăn nên lượng khách cũng sụt giảm mạnh so với năm trước. Ông Đặng An Bình, Giám đốc Công ty cho biết: “Ước tính 5 ngày Tết, chúng tôi đón khoảng 25.000 lượt khách, chỉ đạt 60% lượng khách cùng kỳ năm trước”.
 

Nhiều trò chơi thú vị tại Khu du lịch sinh thái Về Nguồn. Ảnh: L.V.N
Nhiều trò chơi thú vị tại Khu du lịch sinh thái Về Nguồn. Ảnh: L.V.N

Tuy cũng rơi vào tình trạng sụt giảm lượng khách như hầu hết các khu vui chơi khác, Biển Hồ vẫn đón một lượng du khách nhất định. Khu vực Tháp rùa tại Biển Hồ vẫn trong quá trình tu sửa vì sạt lở nên du khách thường di chuyển xuống khu vực nhà máy nước, cầu treo và đi du thuyền dưới lòng hồ. Tết đến, Xuân về, chắc chắn những tiếng cười sau các chuyến du xuân sẽ mang lại cho lòng người những niềm tin vào một năm mới đầy hứng khởi và tươi vui.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai đón 88.290 lượt khách trong 5 ngày nghỉ lễ

Gia Lai đón 88.290 lượt khách trong 5 ngày nghỉ lễ

(GLO)- Theo báo cáo của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 (từ 27-4 đến 1-5), tỉnh đón khoảng 88.290 lượt khách. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 20,6 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2023.
Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Tìm về thiên nhiên để “trốn nóng”

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Tìm về thiên nhiên để “trốn nóng”

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay rơi vào cao điểm của mùa nắng nóng. Mặc dù kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày nhưng nhiều người vẫn ưu tiên chọn những điểm du lịch trong tỉnh để vui chơi, thư giãn thay vì đi xa. Lượng khách ngoài tỉnh đến Gia Lai cũng thấp hơn mọi năm, chủ yếu là các nhóm nhỏ hoặc gia đình.

Du lịch 'trốn nóng' lên ngôi

Du lịch 'trốn nóng' lên ngôi

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 chứng kiến nắng nóng gay gắt như đổ lửa trải dài từ Bắc vào Nam, nên những bãi biển mát lạnh hay vùng núi cao ngập cây xanh trở thành ưu tiên của nhiều gia đình đi chơi dịp này với quan điểm: Du lịch là phụ, trốn nóng là chính.
Du lịch xanh “lên ngôi”

E-magazineDu lịch xanh “lên ngôi”

(GLO)- Gia Lai có các tuyến giao thông đường bộ thuận lợi, những điểm cắm trại lý tưởng trong rừng, thác nước, nhất là các địa điểm du lịch đều gắn với thiên nhiên. 
Người kể chuyện văn hóa qua cơm lam, gà nướng

Người kể chuyện văn hóa qua cơm lam, gà nướng

(GLO)- “Cơm lam, gà nướng không chỉ là món ăn mà còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa của dân tộc Jrai. Vì vậy, tôi luôn nỗ lực để trở thành đầu bếp giỏi nhằm chuyển tải câu chuyện văn hóa ấy đến với mọi người qua ẩm thực”-ông Yaih (58 tuổi, làng Chuet Ngol, xã Chư Á, TP. Pleiku) bày tỏ.
Hoàng hôn buông trên cánh đồng Ngô Sơn

Hoàng hôn buông trên cánh đồng Ngô Sơn

(GLO)- Từ trên cao, cánh đồng Ngô Sơn (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) đẹp tựa như một bức tranh. Dưới ánh hoàng hôn, từng thửa ruộng ánh lên sắc màu ấm áp, bình yên. Mời các bạn cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của nơi này qua góc máy của tác giả Phạm Quý.
Homestay hút khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Homestay hút khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Chọn ở homestay nghỉ ngơi thư thái, tránh xa những điểm du lịch, khách sạn đông đúc, ồn ào và trải nghiệm khám phá thiên nhiên, đời sống người dân địa phương là lựa chọn của nhiều du khách dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay.