Bơ siêu lùn cho trái khủng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi lai tạo thành công mít và xoài “khổng lồ”, ông Nguyễn Thanh Sơn (50 tuổi, ngụ xã Vĩnh Bình, H.Chợ Lách, Bến Tre) tiếp tục khiến nhiều nhà vườn nể phục với giống bơ siêu lùn cho trái khủng.
 
Ông Sơn giới thiệu với khách về cây bơ mới. Ảnh: DUY TÂN
Là nông dân sản xuất giỏi, ông Sơn không ngừng nghiên cứu để lai tạo giống cây trồng có nhiều ưu điểm vượt trội so với cây bố mẹ, nhằm nâng cao năng suất, tăng hiệu quả kinh tế cho nhà vườn. Từ năm 1995 đến nay, ông đã tạo ra những loại cây giống mới của riêng mình và hiện sở hữu 3 loại giống mang tên Thanh Sơn, gồm: xoài, mít nghệ và bơ sáp.
Ông Sơn cho biết bơ sáp là một trong những loại trái cây đặc sản ở các tỉnh Ðông Nam bộ, miền Trung và Tây nguyên, giúp nhiều nhà vườn ăn nên làm ra. Thế nhưng, khi nhà vườn miền Tây mua giống về trồng thì không hiệu quả do cây không thích nghi với thổ nhưỡng. Vì vậy, sau khi lai tạo thành công mít, xoài cho trái khổng lồ và được cấp nhãn hiệu, ông có thêm động lực lai tạo cây bơ sáp. “Sau nhiều lần thất bại trong việc trồng các giống bơ địa phương, tôi tìm hiểu nhiều nguồn thông tin rồi ra nước ngoài mua giống về lai tạo cho ra cây bơ mới vừa thích nghi với vùng đất địa phương, vừa đạt năng suất cao và đã thành công”, ông Sơn chia sẻ.
Theo ông Sơn, giống bơ này dễ trồng và nhẹ công chăm sóc. Chỉ cần làm cỏ sạch sẽ, bón phân đúng thời điểm và liều lượng thì cây sẽ cho trái mỗi năm 2 mùa. Đặc biệt, cây ít bệnh, ra hoa tự nhiên mà không cần tốn chi phí phân thuốc xử lý. Đặc điểm của giống bơ này là cây “siêu lùn”, cho trái sớm và năng suất cao. Sau khi trồng khoảng 18 tháng, cây cao ngang lưng người là bắt đầu cho trái. Lứa đầu tiên khoảng 20 trái/cây, trái rất to, bình quân 800 gr/trái, cá biệt có trái nặng trên 1 kg. Hạt bơ nhỏ, cơm dày, màu vàng bắt mắt và ăn rất ngon. Trái bơ Thanh Sơn có giá khá cao, khoảng 60.000 đồng/kg (vụ thuận) và 80.000 - 120.000 đồng/kg (vụ nghịch). Nếu trồng chuyên canh sẽ cho thu nhập cao, năng suất bình quân 2 tấn/công/năm. “Hiện nay, sau khi trồng thành công từ cây mẹ với các dòng F2, F3, tôi đã tiến hành nhân giống với số lượng lớn để cung ứng cho thị trường với mong muốn nhà vườn miền Tây không chỉ trồng được bơ mà còn trồng được nhiều giống cây năng suất chất lượng cao hơn, tăng hiệu quả kinh tế”, ông Sơn chia sẻ.
Ông Ngô Ngọc Lãng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Bình, đánh giá giống bơ Thanh Sơn có nhiều ưu điểm như: cho trái sớm, năng suất cao, cơm dày, hạt nhỏ, trái to và đẹp. Nhà vườn có thể trồng xen canh lấy ngắn nuôi dài hoặc trồng chuyên canh. Do cây lùn nên rất thuận tiện cho việc chăm sóc, trồng trong nhà lưới hoặc nhà kính theo mô hình nông nghiệp sạch đều được. 
Duy Tân (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với vùng cao nguyên đất đỏ, ông Huỳnh Đức Xuyến (320 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao thăng trầm cùng cây cà phê. Chính từ sự kiên trì cùng với việc chọn hướng đi phù hợp, ông đã nhận được “quả ngọt” từ loại cây công nghiệp này.