Gia Lai: Đồng bào Phật giáo ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai (đứng chân tại phường Hội Thương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức trao nguồn kinh phí ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Trực tiếp đến tham dự và tiếp nhận nguồn ủng hộ trên có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Giang,  Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Hồ Hải Tần, cùng đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy. Về phía giáo hội có Hoà thượng Thích Trí Thạnh-thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng một số chức sắc lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai.
Hoà thượng thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Thạnh (thứ 2 từ trái sang) trao tượng trưng số tiền ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: Thanh Nhật
Hoà thượng thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Thạnh (thứ 2 từ trái sang) trao tượng trưng số tiền ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: Thanh Nhật
Tại đây, Hoà thượng thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Thạnh đã phát biểu bày tỏ sự cảm ơn  sâu sắc đến đội ngũ thầy thuốc nói riêng, cũng như các cấp các ngành trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở đã tích cực giúp nhân dân phòng chống dịch bệnh Covid-19… Đồng thời, Hoà thượng Thích Trí Thạnh đã trực tiếp trao số tiền 100 triệu 700 ngàn đồng (từ nguồn đóng góp của tăng ni và bà con phật tử tỉnh nhà) để góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm đã cảm ơn, đánh giá cao sự quan tâm của các vị chư tôn đức giáo phẩm Chứng minh, các chức sắc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, cũng như tăng ni và phật tử trên địa bàn tỉnh đã dành tình cảm, nguồn lực tài chính thiết thực giúp đỡ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 
Mặt khác, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm cũng lưu ý Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai  thường xuyên nhắc nhở các chùa, tịnh xá trong tỉnh và toàn thể tăng ni, phật tử tỉnh nhà thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và ngành y tế... 
Thanh  Nhật

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.