Kông Chro: Kết nghĩa để xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm, huyện Kông Chro đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở để hỗ trợ các làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM, trong đó, công tác kết nghĩa được đặc biệt chú trọng.
Thiết thực hỗ trợ
Ông Võ Văn Hưng-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Phó chánh Văn phòng điều phối NTM huyện Kông Chro-cho biết: UBND huyện đã xây dựng kế hoạch phân công các cơ quan, đơn vị kết nghĩa với các làng đồng bào DTTS nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.
  Nhờ kết nghĩa với thôn 9, người dân làng Hle Hlang (xã Yang Trung) từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát triển kinh tế gia đình.              Ảnh: N.S
Một góc làng Hle Hlang (xã Yang Trung) sau khi được quy hoạch xây dựng làng nông thôn mới. Ảnh: N.S
Đại diện đơn vị được phân công kết nghĩa với làng Glung (xã Yang Nam), ông Nguyễn Quang Quốc-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kông Chro-cho hay: Làng Glung là một trong những làng đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn. Vì thế, để đạt được mục tiêu xây dựng Glung thành làng NTM, Trung tâm đã hỗ trợ người dân 100 cây ăn quả gồm: bưởi, nhãn, mít. “Thời gian đến, chúng tôi sẽ chọn những nội dung thiết thực để vận động người dân đồng lòng xây dựng NTM, trong đó trọng tâm là mở các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; quy hoạch các vùng sản xuất tập trung; dựa theo lợi thế riêng của địa phương mà khuyến khích người dân phát triển từng loại cây trồng mang tính chủ lực”-ông Quốc thông tin thêm.
Ông Siu Day-Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Glung-chia sẻ: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ cùng lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện lựa chọn những nội dung thiết thực để phối hợp vận động, khích lệ người dân chung sức, đồng lòng xây dựng NTM. Trong đó, chúng tôi chú trọng giám sát việc bảo vệ môi trường, đẩy mạnh triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình phát triển sản xuất tăng thu nhập; tăng cường tuyên truyền, xây dựng nhân rộng những mô hình sản xuất có hiệu quả; đảm bảo an ninh trật tự xã hội”.
Nhờ kết nghĩa với thôn 9, người dân làng Hle Hlang (xã Yang Trung) từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: N.S
Nhờ kết nghĩa với thôn 9, người dân làng Hle Hlang (xã Yang Trung) từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: N.S
Phát huy tình đoàn kết các dân tộc
Ông Đinh Văn Brơn-Phó Chủ tịch UBND xã Yang Trung-thông tin: Năm 2018, thực hiện chủ trương của UBND huyện, làng Hle Hlang được chọn làm điểm để xây dựng làng NTM trong vùng đồng bào DTTS. Thực hiện chủ trương này, cả hệ thống chính trị xã và người dân đã tích cực vào cuộc. Đến nay, làng đã đạt 11/19 tiêu chí. Huyện đã có kế hoạch phân công các cơ quan, đơn vị hỗ trợ làng đồng thời giúp người dân trong việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát triển sản xuất để sớm hoàn thành mô hình làng NTM.
Theo ông Brơn, kế hoạch của UBND huyện là không chỉ phân công các cơ quan, đơn vị kết nghĩa với làng đồng bào DTTS tại các xã, thị trấn mà còn là các làng người Kinh kết nghĩa với các làng đồng bào DTTS trên cùng địa bàn. Theo đó, 2 thôn người Kinh của xã (thôn 9 và thôn 10) được phân công kết nghĩa với làng Hle Hlang và Tnang nhằm góp phần tăng cường sự đoàn kết giữa các dân tộc, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, từng bước nâng dần mức sống cho người dân.
Lãnh đạo thôn 9 (xã Yang Trung) vận động người lớn tuổi ở làng Hle Hlang về xây dựng hương ước chung của 2 thôn. Ảnh: N.S
Lãnh đạo thôn 9 (xã Yang Trung) vận động người lớn tuổi ở làng Hle Hlang về xây dựng hương ước chung của 2 thôn. Ảnh: N.S

Hiện nay, huyện Kông Chro có 1 xã đạt 15 tiêu chí NTM là An Trung; 1 xã đạt 13 tiêu chí là Yang Nam; 2 xã đạt 12 tiêu chí là Chư Krêy và Yang Trung; 4 xã đạt 11 tiêu chí là Kông Yang, Sró, Đak Kơ Ning và Đak Pơ Pho; 3 xã đạt 10 tiêu chí là Ya Ma, Đak Pling và Đak Tơ Pang; 2 xã đạt 9 tiêu chí là Chơ Long và Đak Song.


Ông Phạm Văn Lịm-Trưởng thôn 9 (xã Yang Trung) cho hay: Thôn 9 và làng Hle Hlang đã ký bản cam kết thống nhất phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng Hle Hlang thành làng NTM kiểu mẫu. “Trước mắt, chúng tôi sẽ rà soát và lập danh sách hộ nghèo để phân công các đoàn thể phụ trách giúp họ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát triển kinh tế, từng bước vươn lên xóa đói, giảm nghèo. Chúng tôi đã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên giúp các hộ gia đình sửa sang hàng rào và trồng cây ăn quả”-ông Lịm nói. Trong khi đó, ông Đinh Bloch-Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Hle Hlang-phấn khởi: “Tôi mong muốn qua hoạt động kết nghĩa, tình cảm giữa các thôn, làng ngày càng gắn bó, đoàn kết, qua đó hỗ trợ cho người dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức phối hợp với nhau trong công tác tuyên truyền, vận động người dân xây dựng làng NTM”. 
Trao đổi với P.V, ông Võ Văn Hưng khẳng định: Với sự vào cuộc của chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở đã cho thấy sự nỗ lực trong việc giúp các làng đồng bào DTTS xây dựng NTM. Mong rằng, công tác kết nghĩa sẽ thực sự phát huy tình đoàn kết các dân tộc, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí để tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
 NGỌC SANG

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.