Gia Lai: "Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là nội dung chủ đề tháng hành động vì trẻ em năm 2019, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa Ban hành tại Kế hoạch số 1084/KH-UBND.
Theo đó, trong  tháng hành động vì trẻ em năm nay (6-2019), Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch tháng hành động vì trẻ em, hướng dẫn đôn đốc các địa phương trong tỉnh thực hiện. Các sở, ngành liên quan, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội  theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực công tác để triển khai thực hiện kế hoạch. 
Ở cấp tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em tại thành phố Pleiku ngày 4-6-2019, cũng như tổ chức vận động và tiếp nhận Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh tại buổi lễ này. 
Quan tâm chăm sóc giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Nhật
Quan tâm chăm sóc giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Nhật
Đồng thời vào đầu tháng 6, ở cấp huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại địa phương tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em đảm bảo thiết thực, tiết kiệm để tạo sự ủng hộ và đồng thuận của xã hội đối với chủ trương chính sách và đóng góp nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu vì trẻ em và xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ-nhất là vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, ban, ngành đoàn thể, tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm tổ chức thăm tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và một số cơ sở bảo trợ, nuôi dưỡng trẻ em, trường mầm non còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh. Vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ xây dựng trường lớp học, nhà bán trú, điểm vui chơi giải trí cho trẻ em tại cộng đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ chăm sóc các trường hợp trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại và trẻ em có nguy cơ bị bạo lực và xâm hại, đặc biệt là trẻ em bị xâm hại tình dục. Đảm bảo kỳ nghỉ hè an toàn và lành mạnh tại xã, phường, thị trấn, cộng đồng dân cư, tổ chức các hoạt động hè vui chơi bổ ích, chủ động phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng chống bạo lực và xâm hại, phòng chống những nguy hiểm dẫn đến tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông đối với trẻ em...
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.