Điểm sáng phong trào phụ nữ vùng biên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Mỗi hoạt động, phong trào được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ia Din triển khai đều có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với tình hình ở cơ sở, qua đó tạo niềm tin để tập hợp hội viên, đồng thời gắn kết các chi hội để cùng thực hiện các phong trào, mô hình có hiệu quả”-bà Nguyễn Thị Thu Huề-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Din (huyện Đức Cơ, Gia Lai) chia sẻ.
Chăm sóc trẻ em nghèo
Một trong những hoạt động hướng về cơ sở của Hội LHPN xã Ia Din là chương trình “Nồi cháo tình thương” dành cho các em học sinh dân tộc thiểu số. Hoạt động này được Hội triển khai từ năm 2011 khi chứng kiến sự khó khăn của nhiều hội viên ở làng, nhiều trẻ ốm yếu vì thiếu ăn. Bản thân Chủ tịch Hội LHPN xã Nguyễn Thị Thu Huề đã tiên phong bỏ tiền túi, kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ để có kinh phí mua gạo, thực phẩm nấu cháo. Trung bình mỗi năm Hội tổ chức 4-5 đợt, kinh phí mỗi đợt hơn 2 triệu đồng, phát hơn 600 suất cháo cho trẻ em. Địa điểm Hội thường lựa chọn là điểm trường Tiểu học Bùi Thị Xuân tại làng Nẻh 1 và điểm trường Tiểu học Hùng Vương tại làng Jít Rông 1.
  Các thành viên của Câu lạc bộ “Biến rác thành tiền” (thôn Đồng Tâm 2). Ảnh: T.B
Các thành viên của Câu lạc bộ “Biến rác thành tiền” (thôn Đồng Tâm 2). Ảnh: T.B
Tham gia hoạt động trên có khoảng 15 người gồm các chị trong Ban Chấp hành và Chi hội trưởng các chi hội. Để có một nồi cháo thơm ngon, ngay từ sáng sớm, các chị đã phân công nhau đi chợ, chế biến thực phẩm để 10 giờ sáng có thể trao những bát cháo thơm ngon đến tay các em học sinh. Chị Vinh-Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ làng Jít Rông 1-cho biết: Mỗi lần nấu cháo, bà con ở làng rất mừng vì con em có thêm bữa ăn đủ chất dinh dưỡng. Dịp này, hội viên, phụ nữ trong làng cũng được hướng dẫn cách chăm sóc con cái, giữ gìn vệ sinh để tránh ốm đau, bệnh tật.
Ngoài ra, Hội còn kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp tặng áo quần, sách vở, xe đạp cho trẻ em nghèo ở làng; vận động tiệm cắt tóc trên địa bàn xã xuống các điểm trường cắt tóc miễn phí cho học sinh. Bà Nguyễn Thị Thu Huề tâm sự: “Cuộc sống của chị em đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, chính vì thế, giúp đỡ con em hội viên là nhiệm vụ quan trọng của Hội LHPN xã. Nhờ đó mà tình cảm giữa chị em hội viên các chi hội ngày càng khăng khít”.
Nhiều phong trào hay
 
Ông Nguyễn Công Kim-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Din: “Với đặc thù 47% dân số là người Jrai, cuộc sống của hội viên, phụ nữ xã còn gặp nhiều khó khăn. Trong điều kiện đó, Hội LHPN xã đã chủ động, sáng tạo triển khai nhiều phong trào, mô hình hay, ý nghĩa để gắn kết các chi hội, giúp hội viên cải thiện đời sống, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới. Với các hoạt động, phong trào triển khai hiệu quả thời gian qua, Hội LHPN xã Ia Din đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và các cấp Hội đánh giá cao, được tặng nhiều giấy khen, bằng khen”.

Đầu tháng 10-2018, Hội LHPN xã Ia Din thành lập Câu lạc bộ “Biến rác thành tiền” ở thôn Đồng Tâm 2 gồm 18 thành viên, với mục đích nâng cao ý thức bỏ rác đúng nơi quy định, góp phần giữ gìn môi trường xanh-sạch-đẹp. Theo đó, mỗi gia đình đều trang bị 2 thùng rác để phân loại rác thải tái chế và rác thải không tái chế. Rác thải không tái chế sẽ được đào hố chôn; rác thải tái chế là lon bia, chai nhựa được gom lại và bán lấy tiền làm quỹ thăm hỏi hội viên lúc ốm đau. Nhờ đó, tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định trên địa bàn đã được hạn chế.
Mô hình “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm mỗi năm 5-10 triệu đồng” cũng được Hội LHPN xã triển khai tại làng Al với 15 thành viên. Mỗi thành viên được Hội hỗ trợ một con heo đất, chị em bớt chút tiền chi tiêu hàng ngày để “nuôi” heo (2.000-5.000 đồng). Chỉ sau vài tháng, các chị có được một khoản để mua sắm đồ dùng cần thiết. Từ đó, chị em tham gia mô hình đã tự rèn được thói quen tiết kiệm hàng ngày, chi tiêu có kế hoạch.
Xác định cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương, hàng tháng, các chi hội đều tổ chức vệ sinh, phát quang bụi rậm trên các trục giao thông chính; triển khai cho hội viên xây dựng con đường hoa, hàng rào xanh, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường sạch, đẹp. Ngoài những hoạt động trên, chi hội thôn Quyết Thắng cũng đã triển khai mô hình “Mỗi hội viên một vườn rau xanh và cây ăn trái”. Mô hình này đã góp phần nâng cao mức sống cho hội viên, giúp phát triển kinh tế gia đình.
Thêm một kết quả nổi bật nữa là phong trào kết nghĩa giữa các chi hội người Kinh và chi hội đồng bào dân tộc thiểu số. Các chi hội kết nghĩa định kỳ tổ chức sinh hoạt chung; hỗ trợ, hướng dẫn cách triển khai các phong trào, hoạt động của Hội. Nhờ thế, hoạt động của các chi hội phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số cũng phong phú, đa dạng hơn, thu hút được nhiều hội viên, phụ nữ tham gia.
Thủy Bình

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.