Huy động nguồn lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 6-8, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về Trẻ em đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì hội nghị. Tham dự còn có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Trẻ em; lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan và 675 điểm cầu các tỉnh, huyện, xã, với trên 18.000 đại biểu trong cả nước. Tại điểm cầu tại tỉnh Gia Lai có đồng chí Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Huỳnh Nữ Thu Hà- Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể liên quan.
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Gia Lai. Ảnh: Đinh Yến
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Gia Lai. Ảnh: Đinh Yến
Trên cơ sở báo cáo về công tác bảo vệ, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và công tác phòng, chống bạo lực gia đình, các giải pháp nhằm tăng cường giáo dục đạo đức, truyền thống và trách nhiệm của gia đình với trẻ em của 4 Bộ: Lao động-Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội nghị tập trung đánh giá thực trạng công tác chăm sóc. Và đặc biệt nhấn mạnh tình trạng trẻ em bị xâm hại. Theo đó, mỗi năm cả nước có khoảng 2.000 trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trong đó trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm hơn 60% số vụ. Con số này chỉ khi chạm ngưỡng hình sự mới bị phát hiện, xử lý, còn thực tế các vụ xâm hại lớn hơn nhiều vì chưa được tố giác. Hội nghị cũng đi sâu phân tích các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này và đề xuất giải pháp phòng chống, chặn đứng tình trạng xâm hại trẻ em.
Ở tỉnh ta, báo cáo tại hội nghị, bà Huỳnh Nữ Thu Hà- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: Từ năm 2017 đến nay, Gia Lai xảy ra 50 vụ bạo lực, xâm hại trẻ em; có 54 đối tượng vi phạm. Trong đó, 44 vụ xâm hại tình dục, 5 vụ bạo lực và 1 vụ có hành vi khác. Trong 44 vụ xâm hại tình dục trẻ em, có 13 trẻ em đồng bào dân tộc xâm thiểu số, 15 đối tượng người dân tộc thiểu số vi phạm . Để giảm thiểu các vụ xâm hại trẻ em, Gia Lai tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 16-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác này.  Tăng cường dịch vụ công về bảo vệ trẻ em, đi đôi xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ án xâm hại trẻ em, nhất là giết trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em để răn đe, phòng ngừa. 
Phát biểu kết luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhấn mạnh: “Dân tộc ta có truyền thống “kính già, yêu trẻ”. Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên hiệp quốc về Quyền Trẻ em. Luật pháp cũng ban hành nhiều văn bản quy định liên quan đến trẻ em để dành cho trẻ em những điều tốt đẹp nhất. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần phải làm ngay, phải tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đạo đức lối sống trong nhà trường, hướng dẫn các gia đình kiến thức về phòng, chống xâm hại trẻ em. Dạy cho các em cách phòng tránh xâm hại. Cấp xã bố trí cán bộ chuyên trách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Triển khai mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em, người đứng đầu là Chủ tịch xã, Công an xã và các hội, đoàn thể cơ sở. Nâng cao nhận thức, tập huấn, bố trí ngân sách, nguồn lực hàng năm để bảo vệ, chăm sóc trẻ. Các Bộ, ngành, cơ quan tố tụng cần hoàn thiện hồ sơ  xử  lý các vụ xâm hại trẻ em, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật, tránh để lâu, điều tra nhiều lần. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Ủy ban MTTQ Việt Nam xây dựng ngay Đề án “Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số” nhằm huy động vùng thuận lợi hỗ trợ cho trẻ em vùng sâu, dân tộc thiểu số có điều kiện được sống trong môi trường an toàn, tốt đẹp nhất. 
Đinh Yến 

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.