Gia Lai: Giảm ô nhiễm môi trường nhờ thay đổi tập quán chăn nuôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để thay đổi nếp nghĩ, tập tục chăn nuôi gia súc lạc hậu còn tồn tại trong cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn, chính quyền xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã thông qua Nghị quyết chuyên đề 'Vận động nhân dân di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn, cách xa nơi người ở'.

Sau hơn 1 năm triển khai quyết liệt thông qua giải pháp tuyên truyền, vận động, đến thời điểm này đã có 321/450 hộ dân tộc thiểu số thay đổi nhận thức, tự giác di dời chuồng, trại gia súc dưới gầm sàn nhà ra xa nơi ở. Việc làm này của đồng bào không chỉ góp phần giảm tình trạng ô nhiễm môi trường vùng nông thôn, phòng chống dịch bệnh mà còn chung tay cùng chính quyền địa phương tiến tới hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Cán bộ xã Ia Piar (huyện Phú Thiện) kiểm tra chuồng bò mới được di dời của gia đình ông Nay Eo ở thôn Rbai B.
Cán bộ xã Ia Piar (huyện Phú Thiện) kiểm tra chuồng bò mới được di dời của gia đình ông Nay Eo ở thôn Rbai B.

Năm 2017, gia đình chị Siu H’Ti là một trong những hộ tiên phong ở làng Plei Ksing C, xã Ia Piar chủ động làm chuồng trại mới cách xa nơi ở để nuôi nhốt đàn trâu, bò của gia đình. Không còn phải sống chung với mùi hôi thối từ phân gia súc, những căn bệnh mà gia đình chị Siu H’Ti thường gặp phải về đường hô hấp, đường ruột, chứng đau đầu… cũng đã giảm hẳn.

“Trước đây gia đình mình nuôi gia súc dưới sàn nhà nên hôi lắm, giờ đã chuyển chuồng ra xa hết hôi rồi, cuộc sống thấy thoải mái hơn”, chị Siu H’Ti chia sẻ.

Tập quán và thói quen lạc hậu trong chăn nuôi của đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa đã trực tiếp gây ảnh hưởng xấu tới môi trường sống. Đây cũng chính là nguyên nhân trực tiếp phát sinh và làm gia tăng các bệnh truyền nhiễm về đường ruột, bệnh đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp...

Để Nghị quyết chuyên đề “Vận động nhân dân di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn, cách xa nơi người ở” thực sự phát huy hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong đồng bào dân tộc thiểu số, chính quyền xã Ia Piar thường xuyên cử cán bộ bám sát địa bàn, phối hợp với thôn trưởng, già làng (những người có uy tín trong cộng đồng) thuyết phục, vận động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức cụ thể, thiết thực, dần làm thay đổi thói quen sinh hoạt hướng đến một cuộc sống trong lành hơn.

Ông Siu Thiên - Chủ tịch UBND xã Ia Piar, huyện Phú Thiện cho biết: Để làm thay đổi tập tục lạc hậu đã ăn sâu bao đời nay trong cộng đồng dân tộc thiểu số, cần phải kiên trì bám sát dân để vận động, tuyên truyền.

Thời gian tới, cả hệ thống chính trị của xã tiếp tục vào cuộc vận động 129 hộ dân còn lại tiếp tục thực hiện việc di dời việc nuôi nhốt gia súc ra xa nơi ở. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, địa phương sẽ đứng ra tín chấp cho bà con vay vốn ưu đãi để xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, góp phần cải thiện môi trường sống, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Nguyễn Hoài Nam (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.