Cựu thanh niên xung phong giúp nhau phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát huy truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP), thời gian qua, bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, Hội cựu TNXP huyện Chư Sê đã có nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Hiện trên địa bàn huyện Chư Sê có khoảng 30 mô hình kinh tế do cựu thanh niên xung phong làm chủ, đạt thu nhập từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm. Tiêu biểu như mô hình kinh tế tổng hợp cà phê, tiêu và kinh doanh của gia đình ông Lã Ngọc Minh (Thôn Đồng Tâm, xã Bờ Ngoong) cho thu nhập 850 triệu đồng/ năm. Hai vợ chồng ông Minh đều là cựu TNXP, dù sức khỏe không tốt nhưng vợ chồng ông đều chăm chỉ sản xuất, cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Sau nhiều vất vả, hiện gia đình ông sở hữu 1 ha cà phê và hồ tiêu. Ngoài ra, ông bà còn xây hai căn nhà cho thuê.

bà Bùi Thị Thân (thôn Khối Zố, xã Ia Tiêm) cũng là tấm gương tiêu biểu cựu TNXP làm kinh tế giỏi
Bà Bùi Thị Thân (thôn Khối Zố, xã Ia Tiêm) là tấm gương tiêu biểu cựu TNXP làm kinh tế giỏi. Ảnh: Mai Ka

Cũng như ông Minh, bà Bùi Thị Thân (thôn Khối Zố, xã Ia Tiêm) cũng là tấm gương tiêu biểu cựu TNXP làm kinh tế giỏi. “Gia đình tôi vào xã Ia Tiêm xây dựng kinh tế từ năm 1998. Ban đầu cũng chỉ đi làm thuê, làm mướn. Sau nhiều năm chăm chỉ tích góp, năm 2000 tôi mua được 1,5 ha cà phê. Sau khi cuộc sống dần ổn định, tôi mua thêm 4 ha đất nữa trồng hồ tiêu và cà phê. Hiện nay thu nhập bình quân hàng năm của gia đình tôi là 420 triệu đồng/năm và tạo công ăn việc làm cho cho 10 lao động”- bà Thân chia sẻ.

Điểm chung của các hộ cựu TNXP làm kinh tế khá, giỏi của huyện Chư Sê là đều có hoàn cảnh khó khăn nhưng với tinh thần “Nêu gương sáng làm theo lời Bác Hồ dạy”, họ đã nỗ lực vươn lên làm giàu và còn giúp đỡ đồng đội khó khăn khác cùng vươn lên trong cuộc sống. Hội cựu TNXP huyện có 141 hội viên, đa số là những người cao tuổi, sức khỏe yếu. Đến nay đã có 17 hội viên được xây nhà ở kiên cố, xóa được 7 hộ nghèo, tặng 10 sổ tiết kiệm trị giá từ 3-5 triệu và nhiều suất quà cho hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Hội cũng xây dựng “Quỹ Nghĩa tình đồng đội” với tổng số tiền 170 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay với lãi suất thấp; tặng sổ tiết kiệm cho các hội viên tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng lao động. Ngoài ra, Hội đã xây dựng được mô hình cho vay vốn chăn nuôi heo, bò cho hội viên vươn lên xóa nghèo; mô hình liên kết với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện  giúp vốn, tư vấn kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ là cựu TNXP nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

đã nỗ lực vươn lên làm giàu và còn giúp đỡ đồng đội khó khăn khác cùng vươn lên trong cuộc sống.
Nhiều hội viên đã nỗ lực vươn lên làm giàu và giúp đỡ đồng đội khó khăn khác cùng vươn lên trong cuộc sống. Ãnh: Mai Ka

Bên cạnh đó, hội viên cựu TNXP huyện còn nêu gương trong việc tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới. “Phát huy truyền thống tốt đẹp của cựu TNXP, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào giúp nhau làm kinh tế; quan tâm chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nêu cao vai trò của nhân chứng lịch sử tham mưu Đảng và chính quyền giải quyết tồn đọng về chế độ, chính sách cho hội viên; đồng thời đẩy mạnh xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thu hút hội viên tham gia nhằm nhân lên những điển hình tập thể và cá nhân tiêu biểu phong trào thi đua yêu nước”- ông Trần Văn Lực, Chủ tịch Hội cựu TNXP huyện Chư Sê cho biết.  

Mai Ka

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.