Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chư Pah: Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với số tiền tiết kiệm 10.000 đồng/hội viên/năm, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chư Pah đã hỗ trợ xây hàng chục ngôi nhà cho phụ nữ nghèo, đơn thân, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
 

  Chị Byinh (phải) hạnh phúc bên căn nhà mới xây. Ảnh. Đ.Y
Chị Byinh (phải) hạnh phúc bên căn nhà mới xây. Ảnh. Đ.Y

Gia đình chị Byinh (làng Bui, xã Nghĩa Hưng) có hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng mất sớm, một mình chị tảo tần nuôi 4 người con. Nhà nghèo, không có đất sản xuất, chị phải đi làm thuê. Thấy mẹ con chị sống trong căn nhà mục nát, xiêu vẹo, Hội phụ nữ xã Nghĩa Hưng đã vận động hội viên, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn giúp chị 30 triệu đồng để làm nhà mới.

Kể lại ngày khởi công căn nhà, chị Byinh cho biết: Chị em hội viên trong làng đến giúp rất đông. Mỗi chị giúp một việc, người thì chở vật liệu, người trộn cát, xi măng. Vì thế, chỉ có 46 triệu đồng nhưng xây được 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, bếp, nền lát gạch hoa, cửa gỗ, trần lợp la phông rất đẹp.

Ngoài gia đình chị Byinh, thời gian qua, các cấp hội ở Chư Pah còn giúp gia đình chị Rơ Mah Ne (làng Xóa, xã Chư Đăng Ya) xây nhà “Mái ấm tình thương”. Ngôi nhà có diện tích 65 m2 với thiết kế nhà sàn kiên cố, tổng kinh phí 58 triệu đồng, trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện hỗ trợ 25 triệu đồng, số tiền còn lại Hội phụ nữ xã hỗ trợ và gia đình chị vay mượn thêm. Chị Ne xúc động nói: “Gia đình mình nghèo quá nên không có tiền làm nhà. Bây giờ, được sống trong căn nhà khang trang thế này mình rất vui”.

Cùng chung niềm vui ấy, mới đây gia đình chị Thup (làng Phung, xã Ia Mơ Nông) cũng được Hội hỗ trợ xây nhà mới với tổng trị giá 42 triệu đồng. Chị Thup là phụ nữ đơn thân, có con nhỏ, cuộc sống vô cùng khó khăn. Được bố mẹ chia cho khoảnh đất, mẹ con chị dựng tạm mấy tấm tôn lên làm chỗ chui ra chui vào. Nhờ sự giúp đỡ của Hội, anh em họ hàng hỗ trợ thêm, mẹ con chị đã có được căn nhà đàng hoàng để ở. “Có được nhà như thế này là vui rồi. Từ đây, mẹ con tôi yên tâm phát triển kinh tế gia đình”-chị Thup nói.

Bà Phạm Thị Thúy-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Pah, cho hay: Trước đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện giao cho mỗi xã một nhiệm kỳ phải hỗ trợ xây một căn nhà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Tuy nhiên, nhiều xã vì ít hội viên nên khó thực hiện. Từ năm 2010 đến nay, việc vận động quyên góp xây nhà cho các hội viên nghèo được đưa về huyện hội. Toàn huyện có 12.000 hội viên phụ nữ, mỗi năm mỗi hội viên chỉ tiết kiệm 10.000 đồng là có thể giúp cho hội viên nghèo xây được nhà ở. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã xây dựng được 17 căn nhà, với tổng số tiền 776 triệu đồng.

“Thời gian tới, chúng tôi vẫn tiếp tục vận động hội viên tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ quỹ để giúp  hội viên nghèo làm nhà ở, ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo. Hiện số hội viên khó khăn về nhà ở, nhất là hội viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều”-bà Thúy cho biết thêm.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.