Ia Grai: Nâng cao chất lượng dân quân, tự vệ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương trong tình hình mới, những năm qua, Đảng ủy-Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai đã triển khai nhiều giải pháp, từng bước nâng cao chất lượng dân quân, tự vệ (DQTV).
Nữ dân quân, tự vệ biểu diễn võ thuật chiến đấu. Ảnh: Phương Dung
Nữ dân quân, tự vệ biểu diễn võ thuật chiến đấu. Ảnh: Phương Dung
Trung tá Trần Thế Tùng-Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai-cho biết: Lực lượng DQTV chiếm 1,64% dân số toàn huyện. Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện DQTV, Ban Chỉ huy Quân sự huyện thường xuyên phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian huấn luyện phù hợp; đồng thời đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện và chuẩn bị đầy đủ thao trường, bãi tập, giáo án, bài giảng, mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện, các cơ quan, đơn vị bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn. Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng phân công cán bộ phụ trách xã, thị trấn hướng dẫn, hỗ trợ các cụm huấn luyện theo đúng nội dung, yêu cầu đề ra và tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình huấn luyện. Nhờ đó, kết quả huấn luyện lực lượng DQTV của huyện năm sau luôn cao hơn năm trước; hàng năm đều được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân khu 5 đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mới đây, tại hội thi thể dục thể thao quân sự của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh năm 2019, huyện Ia Grai đã dành giải nhất toàn đoàn khối DQTV.
Ngoài nội dung huấn luyện chung, đơn vị cũng căn cứ vào tình hình thực tế để huấn luyện bổ sung, giúp các lực lượng, nhất là lực lượng dân quân thường trực ở địa bàn các xã biên giới và các xã trọng điểm về quốc phòng-an ninh nắm chắc, xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh. “5 tiểu đội dân quân thường trực trên địa bàn huyện luôn đảm bảo quân số, vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, lực lượng này còn tích cực tham gia tuần tra, kiểm soát địa bàn, phòng-chống vượt biên; phối hợp với các lực lượng trong công tác phòng-chống cháy rừng”-Trung tá Tùng nhấn mạnh.
Cùng với nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, Đảng ủy-Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng thường xuyên tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy giao chỉ tiêu phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ quân sự có chi ủy. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 22,9% so với lực lượng DQTV toàn huyện và 11/13 chi bộ quân sự đã có cấp ủy (đạt 84,6%). Chỉ tính trong quý II-2019, các xã, thị trấn đã kết nạp được 13 đảng viên mới trong lực lượng dân quân và 3 đảng viên mới trong lực lượng tự vệ. Theo Trung tá Nguyễn Khắc Nhân-Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn kiểm tra, giám sát chi bộ quân sự theo kế hoạch và xây dựng 1 chi bộ quân sự có cấp ủy, đạt chỉ tiêu đề ra.
Ngoài ra, với vai trò là lực lượng nòng cốt tại cơ sở, từ đầu năm đến nay, lực lượng DQTV còn tham gia hàng ngàn ngày công giúp gia đình hộ nghèo phát triển sản xuất, phát quang 28 km đường liên thôn, nạo vét 200 m kênh mương nội đồng, sửa chữa 1 giọt nước, tham gia xây dựng, sửa chữa 3 ngôi nhà, đào 71 hố rác và hầm rút... Trao đổi với P.V, anh Ksor Phiu-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia O-chia sẻ: “Hàng tuần, hàng tháng, lực lượng dân quân của xã đều phối hợp với Công an xã và Đồn Biên phòng Ia O tuần tra, kiểm soát địa bàn, bảo vệ đường biên, cột mốc. Cùng với đó, lực lượng dân quân xã còn tham gia hàng trăm ngày công giúp làm nhà cho hộ nghèo, trồng cây xanh ở làng Kom 1 và tham gia trồng rừng trên địa bàn”.
Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).