Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp Gia Lai: Nối dài những vòng tay nhân ái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 10 năm hoạt động là khoảng thời gian không dài nhưng đủ để có cái nhìn và đánh giá đúng về một tổ chức câu lạc bộ, mà ở đó các thành viên tham gia là những nữ doanh nhân “đầu tàu” tiêu biểu trong mọi hoạt động từ phát triển kinh tế cho đến các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng…

Nơi hội tụ những nữ doanh nhân tiêu biểu
 

Thăm, tặng quà cho đồng bào vùng sâu, vùng xa.  Ảnh: Tư liệu
Thăm, tặng quà cho đồng bào vùng sâu, vùng xa. Ảnh: Tư liệu

Được thành lập cách đây hơn 10 năm, đúng vào Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2005), Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp (CLBNDN) Gia Lai do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thành lập, tiền thân là từ CLBNDN TP. Pleiku, An Khê và Ayun Pa. Đến nay, CLBNDN Gia Lai đã tập hợp được 45 thành viên là những nữ lãnh đạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các thành phần kinh tế từ chế biến nông sản, xây dựng, cầu đường, hợp tác xã, thương mại dịch vụ… Chị Đặng Thị Mỹ Dung-Chủ nhiệm CLBNDN Gia Lai chia sẻ: “Ở nhiều tổ chức, việc thu hút phát triển lượng thành viên khá được coi trọng, nhưng với chúng tôi cái chất mới là quan trọng. Thành viên câu lạc bộ là những nữ doanh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, là những doanh nghiệp làm tốt công tác an sinh xã hội cho địa phương. Từ khi thành lập đến nay, số lượng thành viên vẫn vậy, nhưng hiệu quả hoạt động thì ngày một nâng cao. Các nữ thành viên đều tâm niệm rằng, đã tham gia vào câu lạc bộ dù ở lĩnh vực nào đi chăng nữa nhất thiết phải nằm lòng 4 chữ vàng “Tâm-Tín-Hiền-Tài” và coi đó là phương châm sống, kinh doanh. Do đặc thù là phụ nữ, một mặt phải đảm đương công việc của một lãnh đạo doanh nghiệp, mặt khác vừa phải chu toàn mọi việc trong gia đình với vai trò là người vợ, người mẹ nên quỹ thời gian của các thành viên gần như rất ít, song các chị vẫn sắp xếp và duy trì đều đặn lịch sinh hoạt. Câu lạc bộ thật sự là chiếc cầu nối, giúp họ có cơ hội trao đổi thông tin, liên doanh liên kết hợp tác làm ăn, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để nâng tầm nhận thức xây dựng doanh nghiệp phát triển. Ở ngôi nhà chung đó, các chị em cùng sẻ chia vui buồn trong cuộc sống, cùng chung tay có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội”.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, các nữ doanh nhân ý thức rất rõ rằng muốn phát triển phải tập hợp thành sức mạnh cộng đồng doanh nhân, do đó tham gia vào tổ chức câu lạc bộ thật sự cần thiết đối với họ. Cái quan trọng nhất là phải xây dựng được hình ảnh doanh nghiệp làm ăn có uy tín, có đủ sức cạnh tranh trên thương trường. Trên thực tế, các thành viên trong CLBNDN Gia Lai là những doanh nghiệp tiêu biểu, bên cạnh sản xuất-kinh doanh có hiệu quả, doanh thu hàng năm đạt hàng chục tỷ đồng, có những doanh nghiệp xuất khẩu đạt đến cả trăm triệu USD mỗi năm, đóng góp khá lớn vào ngân sách nhà nước, tạo việc làm ổn định cho người lao động, họ còn là những doanh nhân tích cực trong công tác xã hội từ thiện. Điển hình như doanh nhân Trần Thị Lan Anh (Công ty TNHH Vĩnh Hiệp), Đặng Thị Mỹ Dung (Công ty TNHH Phạm Dực), Đặng Thị Thùy Trang (Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoa Trang), Hồ Thị Hiền (DNTN Phú Lợi), Trần Thị Kim Hoa (Công ty TNHH Ngọc Hoa), Chu Thị Mỹ Dung (Công ty TNHH Đức Dung Gia Lai)… Ngoài được tặng thưởng nhiều bằng khen của các ngành, các cấp, nhiều thành viên còn được mời tham dự các diễn đàn quan trọng ở trong và ngoài nước như Hội nghị nữ lãnh đạo APEC tại Hà Nội, Hội nghị nữ doanh nghiệp tại Mỹ…

Chung tay vì cộng đồng

Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp Gia Lai không chỉ là nơi tập hợp, chứng tỏ bản lĩnh của những người phụ nữ giỏi về điều hành và quản lý kinh tế, mà đó còn là nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái. Nhiều nữ doanh nhân tâm sự rằng, từ thiện là việc làm tự nguyện, hãy làm bằng cái tâm để giúp đỡ những cảnh đời kém may mắn. Chính vì vậy, trong bộn bề công việc, các thành viên vẫn dành thời gian cho những chuyến đi từ thiện, họ có mặt ở hầu hết các vùng sâu, vùng xa trong tỉnh, vùng bị thiên tai, bão lụt ở nhiều tỉnh cách xa hàng mấy trăm cây số…

Theo Ban Chủ nhiệm CLBNDN, trong thời gian qua, các thành viên đã đóng góp vào quỹ từ thiện của câu lạc bộ gần 2 tỷ đồng để xây dựng nhà tình thương, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, tặng bò cho người nghèo, tặng học bổng cho học sinh, ủng hộ cho người dân các vùng thiên tai… Ngoài đóng góp các khoản sinh hoạt phí, các thành viên còn ký quỹ “Sổ vàng truyền thống” hàng năm. Như đợt vừa rồi, tại lễ tổng kết 10 năm Ngày thành lập CLBNDN, đã có 10 doanh nghiệp ký cam kết tặng 10 ngôi nhà tình thương, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng cho hội viên hội phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài những chương trình định kỳ vào các dịp lễ, Tết, các thành viên còn đóng góp khá lớn vào quỹ để tổ chức nhiều chương trình giao lưu, ủng hộ khi được kêu gọi.

Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp Gia Lai thật sự là chiếc cầu nối đem lại hạnh phúc cho những cảnh đời kém may mắn. Tham gia vào câu lạc bộ, các chị như được nối dài, nhân rộng vòng tay nhân ái bằng chính những việc làm và tấm lòng của mình.

Thảo Nguyên

Có thể bạn quan tâm