Gia Lai: Tăng cường phổ biến kiến thức và kỹ năng phòng tránh thiên tai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 473/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030. 
Theo đó, kế hoạch đề ra mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân khi tham gia bồi dưỡng quốc phòng-an ninh cho đối tượng 4 và cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư được phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. 100% người dân ở các xã  khu vực nguy cơ rủi ro cao thường xuyên chịu tác động của thiên tai và ít nhất 50% người dân ở các khu vực khác được phổ biến kiến thức về thiên tai và kỹ năng phòng tránh thiên tai. 100% số xã xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng-chống thiên tai phải có sự tham gia của cộng đồng. 100% bậc đào tạo phổ thông đưa nội dung phòng tránh, giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào một số môn học để giảng dạy... 
Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan chủ trì theo dõi đôn đốc hướng dẫn việc triển khai thực hiện kế hoạch này và các quy định pháp luật để nâng cao hiệu quả hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp thực tế của địa phương. Hướng dẫn lồng ghép các nội dung về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để đưa vào các chương trình kế hoạch đào tạo bồi dưỡng tổ chức các khóa tập huấn bồi dưỡng. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng thí điểm, tổ chức các chiến dịch tuyên truyền và phổ biến mô hình về cộng đồng an toàn trước thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng, thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng…
Sẵn sàng ứng cứu khi có bão lũ. Ảnh: Đức Thụy
Sẵn sàng ứng cứu khi có bão lũ. Ảnh: Đức Thụy
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp các ngành liên quan lồng ghép tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ giảng viên, giáo viên các kiến thức về phòng-chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đưa nội dung này vào chương trình giảng dạy, xây dựng đội ngũ giáo viên phổ thông có kiến thức về phòng-chống thiên tai. Lồng ghép với một số môn học để đưa vào chương trình giáo dục, giảng dạy. Xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, trang thiết bị dụng cụ học tập và cơ sở hạ tầng giáo dục khi xảy ra các tình huống thiên tai, xây dựng trường học an toàn trước thiên tai theo quy định… 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành liên quan và các địa phương hướng dẫn đưa nội dung nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong phòng-chống thiên tai vào kế hoạch bồi dưỡng quốc phòng-an ninh cho đối tượng 4 và cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.
UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết cho địa phương đơn vị, tổ chức thực hiện các nội dung theo thẩm quyền. Rà soát cập nhật danh sách các đơn vị cấp xã thường xuyên bị thiên tai, khảo sát đánh giá nhu cầu và sự cần thiết của việc đầu tư xây dựng các công trình quy mô nhỏ phục vụ phòng-chống thiên tai, đảm bảo hiệu quả sử dụng. Thực hiện lồng ghép nội dung đảm bảo an toàn phòng-chống thiên tai vào quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, chuyển đổi sản xuất chủ động ứng phó với thiên tai. Tổ chức diễn tập theo phương án ứng phó thiên tai đã được xây dựng. Đầu tư xây dựng tu bổ nâng cấp và quản lý vận hành hiệu quả công trình phòng-chống thiên tai. Chủ động rà soát sắp xếp lại dân cư di dời dân cư sinh sống tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông bờ suối. Lắp đặt hệ thống cảnh báo và kiểm soát rủi ro thiên tai tại các khu vực trọng điểm, khu vực sạt lở xung yếu…
LƯƠNG THANH

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.