Triển khai hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 886/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021).

Theo đó, trong dịp này, tỉnh tổ chức 17 đoàn công tác trực tiếp đến thăm và tặng quà  đối với 85 gia đình chính sách và người có công tiêu biểu ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (mỗi địa phương là 5 gia đình chính sách và người có công tiêu biểu). Tất cả các đối tượng chính sách đều được tặng suất quà trị giá 1,2 triệu đồng (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 200 ngàn đồng).

 Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế (trái) thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Puih Krơn ở phường Hoa Lư trong dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Ảnh: Thanh Nhật
Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Puih Krơn ở phường Hoa Lư trong dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-2020). Ảnh: Thanh Nhật


Đồng thời, một số hoạt động liên quan dự kiến diễn ra trong dịp này là tổ chức thắp nến tri ân các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào tối 26-7, tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) và viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào ngày 27-7.

Công tác tuyên truyền tập trung về thực hiện các chính sách ưu đãi gia đình chính sách, người có công theo tinh thần các chỉ đạo liên quan của Trung ương và của tỉnh, biểu dương những điển hình trong thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động uống nước nhớ nguồn, chăm lo đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần đối với các gia đình chính sách có công cách mạng... Qua đó, động viên các gia đình chính sách quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động thể hiện đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ; tổ chức tu sửa, chỉnh trang, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ, thắp nến tri ân, tổ chức hoạt động gặp mặt, thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn.

 

THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.