Ai là chủ 3 số tài khoản bị người nước ngoài lừa lấy tiền này?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 25-8, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát đi thông báo tìm bị hại là chủ 3 số tài khoản ngân hàng bị Ajearo Chuckwugekwu Godwin (quốc tịch Nigeria) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm Ajearo Chuckwugekwu Godwin tại cơ quan công an - Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Nghi phạm Ajearo Chuckwugekwu Godwin tại cơ quan công an - Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp



Các tài khoản ngân hàng mà Công an tỉnh Thanh Hóa đang tìm chủ sở hữu gồm: tài khoản Ngân hàng BIDV số 74110000828443 đứng tên Trần Thị Lan Hương; tài khoản MBBank số 3090103015006 đứng tên Nguyễn Văn Tiến; tài khoản Sacombank số 060229881887 đứng tên Nguyễn Thị Xa Ri.

Đây là 3 số tài khoản mà Ajearo Chuckwugekwu Godwin (34 tuổi, quốc tịch Nigeria) đã câu kết với một số nghi phạm khác dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức thỏa thuận gửi quà từ nước ngoài về.

Hồi đầu tháng 5-2020, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của chị H.T.H. (40 tuổi, trú phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn) về việc bị một người quen qua mạng xã hội là người nước ngoài lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền gần 900 triệu đồng.

Sau khi điều tra, xác minh, Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ, đủ chứng cứ cáo buộc Ajearo Chuckwugekwu Godwin là thủ phạm chính trong vụ án lừa đảo gần 900 triệu đồng của chị H.T.H..

Ajearo Chuckwugekwu Godwin còn cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia qua mạng Internet.

 

 Công an lấy lời khai của Ajearo Chuckwugekwu Godwin - Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Công an lấy lời khai của Ajearo Chuckwugekwu Godwin - Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp


Thủ đoạn của Ajearo Chuckwugekwu Godwin là lên mạng xã hội Facebook với tên "Johnson Alex" làm quen với một số phụ nữ người Việt Nam, trò chuyện, hứa hẹn sẽ gửi quà là vàng bạc, trang sức, ngoại tệ cho các phụ nữ "nhẹ dạ cả tin" qua nhân viên hàng không đem về Việt Nam.

Nghi phạm này đưa ra điều kiện là người nhận quà phải gửi một khoản phí qua tài khoản ngân hàng cho nhân viên hàng không.

Bằng thủ đoạn này, Ajearo Chuckwugekwu Godwin đã lừa chị H. tổng số tiền gần 900 triệu đồng và lừa một số phụ nữ khác tại Việt Nam.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Ajearo Chuckwugekwu Godwin để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Công an khuyến cáo ai là nạn nhân có các số tài khoản nêu trên báo cho Phòng cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa để được giải quyết.

Theo HÀ ĐỒNG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.