Ẩn họa khi dùng điện chống trộm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 2-9-2016, 2 cậu cháu ở thôn Chư Bồ 1 (xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) đi bơi ở hồ nuôi cá bị điện giật dẫn đến đuối nước và tử vong. Người đấu nối điện vào dây thép xung quanh hồ nuôi cá là Hoàng Văn Khoát (SN 1972, trú tại thôn Chư Bồ 1) đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi giết người. Điều đáng tiếc trong vụ án này là đối tượng câu điện nhằm mục đích chống trộm nhưng lại dẫn đến hậu quả thương tâm.

  Hồ nước nơi Hoàng Văn Khoát dùng điện chống trộm dẫn đến chết người. Ảnh: T.N
Hồ nước nơi Hoàng Văn Khoát dùng điện chống trộm dẫn đến chết người. Ảnh: T.N

Gia đình Hoàng Văn Khoát thuê khoảng 4.000 m2 khu vực hồ nước C3 ở thôn Chư Bồ 1 để nuôi cá từ năm 2012. Đầu tháng 8 năm nay, Khoát thấy nước hồ dâng cao, cá lớn trong hồ nhảy ra ngoài nhiều nên đã đóng cọc, mua lưới giăng xung quanh diện tích hồ cá. Đồng thời, Khoát mua dây kẽm giăng dọc theo lưới vây cá rồi đấu nối trực tiếp dòng điện vào dây kẽm để chống trộm. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, Khoát đóng cầu dao điện và cúp vào sáng hôm sau.

Ngày 2-9, vợ chồng Khoát đi làm rẫy quên cúp cầu dao. Khoảng 16 giờ cùng ngày, anh Trần Văn Ty (SN 1975) và 3 cháu nhỏ xuống hồ tắm. Khi bơi sát khu vực vây lưới nuôi cá của nhà Khoát, cháu Nguyễn Ngọc Huy (SN 2003) có dấu hiệu đuối nước nên anh Ty bơi ra để cứu thì cũng bị đuối nước. Thấy vậy, hai cháu nhỏ còn lại gọi 4 người lớn ở gần đó đến cứu. Một người khi bơi gần lưới vây phát hiện có điện giật nên yêu cầu tất cả bơi vào bờ rồi chạy vào nhà Khoát ngắt các cầu dao điện để cứu các nạn nhân. Khi điện ngắt, cháu Huy và anh Ty được vớt lên nhưng cả hai đã tử vong. Vào 7 giờ ngày 3-9, Hoàng Văn Khoát đã tới cơ quan Công an đầu thú và thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ việc khiến người viết nhớ lại một vụ án giết người tương tự xảy ra cách đây hơn 4 năm tại tổ 4, phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa). Gia đình Nguyễn Văn Nam làm nghề trồng rau. Khoảng 9 giờ ngày 13-1-2012, vợ chồng Nam phát hiện dưa leo và khổ qua bị hái trộm. Bực tức, Nam nói với vợ ý định làm bẫy điện để chống trộm. Mặc dù vợ Nam đã ngăn cản vì sợ làm chết người nhưng Nam nói: “Mắc một dây điện trần nóng, khi đụng vào nó chỉ đẩy bật văng ra, không sao đâu”.

Thế nhưng dây điện mắc vào dây kẽm nhỏ ngay đêm hôm ấy đã làm chết 1 người. Cụ thể, khoảng 20 giờ 20 phút ngày 13-1, Nay Tho và Ksor Soan (cùng SN 1993, trú tại buôn Ama HRai A, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) lẻn vào vườn của Nam để trộm rau thì vướng vào dây kẽm đang dẫn điện, Soan chết tại chỗ, còn Tho bị điện giật nhẹ hơn hoảng hốt chạy về nhà. 10 phút sau, Nam ra vườn phát hiện Soan đã chết nên khiêng xác Soan giấu ở khu vực bờ suối xã Ia Hiao và thu dây điện đem về nhà. Sau đó, biết không thể che giấu tội lỗi, vào 20 giờ ngày 14-2, Nguyễn Văn Nam đã đến Công an thị xã Ayun Pa đầu thú.  

Thượng tá Phạm Hữu Đức-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh cho biết: “Ngoài các vụ trên, cách đây không lâu ở huyện Chư Sê cũng từng có vụ mắc dây điện chống trộm gà làm một người tử vong. Trong vụ việc vừa xảy ra ở huyện Đức Cơ, mặc dù Hoàng Văn Khoát không mong muốn hậu quả chết người xảy ra nhưng đối tượng nhận thức được hành vi dùng dây điện giăng trên hồ cá là hết sức nguy hiểm, có thể gây ra hậu quả chết người. Do đó, chúng tôi đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng này về hành vi giết người, lỗi cố ý gián tiếp”.

Thoại Nhân

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.