Cần tăng cường ngăn chặn tình trạng vận chuyển gỗ trên sông Ba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lợi dụng mực nước trên sông Ba đoạn qua huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai dâng cao, nhiều đối tượng đã tổ chức chặt hạ cây rừng trái phép, đưa đến bờ sông và cột lên phao, lốp xe mang theo kết thành bè chèo dọc theo sông. Theo ghi nhận của phóng viên vào đầu tháng 12 vừa qua, các đối tượng vận chuyển gỗ trên sông không một chút lo lắng, họ chèo bè gỗ ngay giữa ban ngày mà không sợ các cơ quan chức năng.
 

Ảnh: Nguyễn Giác
Ảnh: Nguyễn Giác

Theo lời các công nhân đang xây dựng cầu tại khu vực sông Ba, mỗi ngày có cả chục lượt người dân đi bộ xuống cầu, mang theo phao, đồ ăn rồi tiến về khu vực rừng bên kia sông, sau một lúc thì thấy 2 người cầm cây tre dài chèo bè gỗ ra giữa sông rồi tiến thẳng về hướng thị xã Ayun Pa.

Ông Nguyễn Đình Khanh- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa cho biết: Hạt đã tăng cường cán bộ kiểm lâm và tổ chức truy quét các điểm nóng thường xảy ra việc chặt, phá rừng, lấn chiếm đất rừng cũng như tình trạng khai thác, vận chuyển mua bán lâm sản, động vật hoang dã trái phép, đã phát hiện, xử lý 15 vụ vi phạm, tịch thu gần 55 m3 gỗ từ nhóm I đến nhóm V. Riêng tình trạng vận chuyển gỗ trên sông, đơn vị có biết nhưng về trang-thiết bị hỗ trợ di chuyển trên sông không có, mặt khác các đối tượng thường tỏ ra hung hãn khi biết lực lượng kiểm lâm truy bắt.

Tình trạng vận chuyển gỗ trên sông Ba vào mùa nước lớn đã diễn ra từ nhiều năm qua tại các huyện phía Đông Nam tỉnh Gia Lai, các đối tượng lâm tặc luôn có thái độ chống đối. Để công tác quản lý bảo vệ rừng tại khu vực trên có hiệu quả cũng như ngăn chặn triệt để tình trạng vận chuyển gỗ trên sông trong thời gian đến, việc tăng cường phối hợp giữa các lực lượng Công an, Kiểm lâm cùng chính quyền các xã trên địa bàn trong việc tổ chức tuần tra, ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng khi phát hiện việc vận chuyển gỗ trái phép là điều cần thiết.

Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.