Đà Lạt: Ưu tiên tiêm vắc xin cho học sinh trúng tuyển CĐ, ĐH và sinh viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) chỉ đạo phòng Y tế và UBND các phường, xã tổng hợp, lập danh sách học sinh trúng tuyển ĐH, CĐ và sinh viên để tiêm vắc xin phòng  Covid-19.
 
Đà Lạt ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh vừa trúng tuyển và sinh viên. Ảnh: Lâm Viên
Đà Lạt ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh vừa trúng tuyển và sinh viên. Ảnh: Lâm Viên
Ngày 29.9, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, cho biết vừa ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo Phòng Y tế TP.Đà Lạt và UBND các phường, xã khẩn trương tổng hợp, lập danh sách học sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng và sinh viên để tiêm vắc xin phòng Covid-19.
 
Sinh viên, học sinh trúng tuyển chuẩn bị nhập học được ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19. Ảnh: Lâm Viên
Sinh viên, học sinh trúng tuyển chuẩn bị nhập học được ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19. Ảnh: Lâm Viên
Động thái này là nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh vừa trúng tuyển đại học, cao đẳng và sinh viên quay trở lại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022.
Bên cạnh đó, TP.Đà Lạt yêu cầu các phường, xã khẩn trương thông báo rộng rãi và lập danh sách học sinh vừa trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp (có giấy thông báo nhập học) và sinh viên (có thẻ sinh viên) đang học tại các trường trên địa bàn thành phố và các tỉnh khác gửi về Phòng Y tế tổng hợp trước ngày 5.10, để triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19.
Bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, cho biết tính đến sáng 29.9 là ngày thứ ba liên tiếp tỉnh này không ghi nhận ca Covid-19 mới. Từ đầu dịch Covid-19 đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng phát hiện 282 trường hợp mắc Covid-19, trong đó đã có 255 ca xuất viện, hiện chỉ còn 27 bệnh nhân đang điều trị.
Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm