Đắk Lắk: Đảm bảo an toàn cho hành khách trên các tuyến xe buýt xuyên Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dù đang trong mùa dịch COVID-19 nhưng các tuyến xe buýt nội tỉnh lẫn liên tỉnh ở Đắk Lắk vẫn đang rất đắt khách. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Sở Giao thông Vận tải tỉnh này đã liên tục phát đi những cảnh báo cho các nhà xe để họ tuân thủ những quy định cần thiết, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.
Anh Trần Đình Thắng (huyện Krông Năng) bày tỏ: "Dịp Tết Nguyên đán,tôi thường đưa vợ con lên TP.Buôn Ma Thuột du xuân, đường khá xa nên phải chủ động bắt xe buýt đi từ sáng sớm. Trong bối cảnh dịch bệnh, gia đình phải chủ động đeo khẩu trang, sát khuẩn và giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, điều tôi lo ngại nhất đó là các nhà xe tận dụng thời điểm Tết để bắt khách cố gắng nhồi nhét cho đủ chỗ ở dọc đường đi, khá mất an toàn".
Đỗ Thanh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty cổ phần bến xe liên tỉnh Đắk Lắk cho biết: Dù đang trong cao điểm của dịp Tết Nguyên đán nhưng hàng loạt tuyến xe buýt có đăng ký hoạt động ở bến vẫn hết sức ảm đạm, doanh thu sụt giảm hẳn so với cùng kỳ những năm trước đó. Mong rằng ít ngày tới, nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn sẽ được cải thiện, các đơn vị kinh doanh dịch vụ xe buýt sẽ có thêm chi phí để duy trì hoạt động nếu không sẽ rất dễ "bỏ cuộc".

.

Cận cảnh xe buýt ở trung tâm TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đón trả khách dịp cận Tết. Video: Bảo Trung
Trao đổi với Lao Động, ông Đỗ Quang Trà - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Trong thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, các tuyến xe buýt từ TP.Buôn Ma Thuột đi các huyện, thị xã ở địa phương dự kiến sẽ có khá đông khách. Trong bối cảnh dịp COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, chúng tôi đã chủ động nhắc nhở, yêu cầu tài xế trước khi cho hành khách lên phương tiện phải kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, hạn chế nói chuyện, ăn uống trong chuyến đi và tuyệt đối không khạc nhổ bừa bãi; khuyến khích thông gió tự nhiên trên phương tiện".
Đơn vị đã yêu cầu dừng hoạt động vận chuyển các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh (xe khách, hợp đồng, du lịch) đi/đến ở thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa, Krông Pa (Gia Lai) và tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh... việc vận chuyển này vẫn được áp dụng cho các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ. Ví như: Xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly; xe đưa đón công nhân chuyên gia các doanh nghiệp; xe phục vụ phòng chống dịch và trường hợp cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm hay vật liệu sản xuất hàng hoá, ông Trà nhấn mạnh.
BẢO TRUNG (LĐO)

https://laodong.vn/xa-hoi/dak-lak-dam-bao-an-toan-cho-hanh-khach-tren-cac-tuyen-xe-buyt-xuyen-tet-877888.ldo

Có thể bạn quan tâm