Vụ án đốt xe hủy hoại tài sản, mất gần cả năm trời vẫn chưa giải quyết xong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đã gần một năm trôi qua kể từ ngày chiếc xe múc của gia đình ông Lộc bị kẻ xấu đốt cháy nhưng đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa thể tìm ra được hung thủ gây án... Hiện, ông Lộc vẫn đang để xe tại hiện trường, mặc cho mưa nắng làm hoen rỉ, mòn mỏi đợi chờ lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.
Gần cả năm vẫn chưa tìm ra thủ phạm
Vụ việc xảy ra từ 1.7.2019, xe máy múc của ông Nguyễn Đình Lộc đang để tại rẫy ở thôn Phước Hòa, (xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk) thì bị cháy không rõ nguyên nhân. Sau khi nhận được đơn tố giác của ông Lộc thì Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an huyện đã tiến hành thu thập chứng cứ liên quan, lấy lời khai người bị hại. Lúc này, ông Lộc cho rằng, đã có kẻ xấu ganh ghét, đố kỵ nên đã đốt xe của gia đình.
Tiếp đó, lực lượng Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, lập biên bản xác định mức độ thiệt hại của chiếc xe múc và ra quyết định trưng cầu định giá tài sản. Qua đó, lực lượng chức năng đưa ra kết luận giá trị xe tại thời điểm bị xâm hại là 245 triệu đồng. 
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Bảo Trung
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Bảo Trung
Ngày 2.11.2019, do thời gian giải quyết tin báo tố giác tội phạm đã hết nên Công an huyện Krông Pắc đã quyết định tạm đình chỉ giải quyết tin báo của ông Lộc.
Sau đó, căn cứ vào quyết định tạm đình chỉ nói trên, VKSND huyện Krông Pắc không chấp nhận đơn khiếu nại của ông Lộc gửi cho đơn vị.
Chiếc xe múc của ông Lộc bị kẻ xấu đốt trụi để lại phần cabin tan hoang. Ảnh: Bảo Trung
Chiếc xe múc của ông Lộc bị kẻ xấu đốt trụi để lại phần cabin tan hoang. Ảnh: Bảo Trung
Tuy vậy, ông Lộc không đồng tình với việc trưng cầu định giá và kết luận của lực lượng chức năng ở huyện. Kiên trì theo đuổi vụ việc, ngày 5.12.2019, ông này tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên VKSND Đắk Lắk.
Theo đó, căn cứ vào quá trình giải quyết vụ án của Công an huyện Krông Pắc, VKSND Đắk Lắk đã đưa ra kết quả xác minh, nhận xét đánh giá về vụ việc. Đáng chú ý, đơn vị này xác minh tin báo của ông Lộc có đủ căn cứ để khẳng định bị người khác hủy hoại tài sản. Mặc dù chưa xác định được người đốt xe nhưng đủ căn cứ khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ. 
Qua đó, VKSND Đắk Lắk yêu cầu Cơ quan CSĐT, Công an huyện Krông Pắc tiếp tục thực hiện các hoạt động điều tra để có căn cứ giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật.
Mãi đến ngày 16.1.2020, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Krông Pắc mới ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Hủy hoại tài sản tại thôn Phước Hòa (xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk).
Nếu lực lượng chức năng không sớm giải quyết vụ việc, ông Lộc dự tính đem xe đi bán sắt vụn. Ảnh: Bảo Trung
Nếu lực lượng chức năng không sớm giải quyết vụ việc, ông Lộc dự tính đem xe đi bán sắt vụn. Ảnh: Bảo Trung
''Từ ngày Công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, gần nửa năm trôi qua, nhưng lực lượng chức năng vẫn chưa tìm ra đối tượng đã hủy hoại tài sản của gia đình tôi.
Chiếc xe trên được tôi vay mượn tiền mua từ năm 2017 với giá hơn 600 triệu đồng để phục vụ công việc sản xuất, kinh doanh. Hiện, tội phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tôi chỉ sợ đối tượng này sẽ tiếp tục phá hoại tài sản, cản trở việc làm ăn của gia đình'', ông Lộc tâm sự.
Công an huyện nói gì?
Đại tá Trần Duy Trường - Trưởng Công an huyện Krông Pắc, cho biết: ''Chúng tôi vẫn đang điều tra, làm rõ vụ án án hình sự hủy hoại tài sản xảy ra ngày 1.7.2019 tại thôn Phước Hòa. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng gặp một số khó khăn nhất định trong việc truy tìm thủ phạm gây án vì vụ việc xảy ra lúc đêm khuya...Trước đó, ngày 11.5.2020, Công an huyện đã gia hạn thêm thời gian để điều tra vụ án''.
''Đơn vị đã trích xuất camera để kiểm tra nhưng do đặt quá xa hiện trường nên không thu được kết quả như mong đợi. Hiện, vụ án này vẫn thuộc diện 'án chưa rõ đối tượng' (án mờ). Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, khoanh vùng đối tượng gây án để sớm giải quyết dứt điểm vụ việc'', Trung tá Nguyễn Đức Thuận - Đội trưởng đội điều tra, Công an huyện Krông Pắc, nói.
Theo BẢO TRUNG (LĐO)

https://laodong.vn/ban-doc/vu-an-dot-xe-huy-hoai-tai-san-mat-gan-ca-nam-troi-van-chua-giai-quyet-xong-809856.ldo

Có thể bạn quan tâm