Phản hồi vụ "xẻ đất vàng" bán nhà Đắk Lắk: Hợp thức hóa cho sai phạm?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kiểm toán đề nghị thu hồi dự án đất vàng giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột nhưng tỉnh Đắk Lắk lại kiến nghị tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thiện.
Công ty Phú Xuân được giao đất vàng để xây trung tâm thương mại nhưng lại xẻ đất xây bán nhà. Ảnh: Hữu Long
Công ty Phú Xuân được giao đất vàng để xây trung tâm thương mại nhưng lại xẻ đất xây bán nhà. Ảnh: Hữu Long
Chiều 2.6, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo định kỳ tháng 5. Buổi họp báo có đại diện các sở, ban, ngành phản hồi thông tin Báo Lao Động phản ánh về vụ doanh nghiệp giao đất vàng nhưng sau đó âm thầm xẻ đất bán nhà.
14 năm một dự án thi công ì ạch
Liên quan đến bài viết trên Báo Lao Động về dự án trung tâm thương mại giữa trung tâm TP.Buôn Ma Thuột bị “xẻ” 3.000 mét vuông rao bán nhà, ông Đinh Xuân Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đã phản hồi tại buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh Đắk Lắk chiều 2.6.
Ông Đinh Xuân Hà - Giám đốc Sở KHĐT thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Hữu Long
Ông Đinh Xuân Hà - Giám đốc Sở KHĐT thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Hữu Long
Lý giải nguyên nhân dự án của Công ty TNHH Xây dựng Phú Xuân (Công ty Phú Xuân) triển khai ì ạch trong 14 năm qua, ông Hà lý giải do nguyên nhân khách quan; biến động tình hình kinh tế ảnh hưởng đến việc huy động vốn của nhà đầu tư.
Vào năm 2017, Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII kiến nghị tỉnh Đắk Lắk thu hồi dự án của Công ty Phú Xuân.
Trong năm 2018, tỉnh Đắk Lắk có 2 văn bản kiến nghị Kiểm toán Nhà nước xem xét không thực hiện việc thu hồi đất đối với Công ty Phú Xuân.
"Đến nay, Kiểm toán Nhà nước chưa có phản hồi về quan điểm của tỉnh về việc tạo điều kiện cho Công ty Phú Xuân hoàn thiện dự án. Quan điểm của tỉnh là tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện” – ông Hà thông tin.
 Có việc xẻ đất bán nhà
Tại buổi họp báo, ông Phạm Văn Lập - Phó Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định, theo chủ trương ban đầu thì khu đất 3.000 mét vuông của Công ty Phú Xuân là khu vực trưng bày sản phẩm.
Ông Phạm Văn Lập - Phó Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định, Công ty Phú Xuân không được phép bán nhà ở. Ảnh: Hữu Long
Ông Phạm Văn Lập - Phó Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định, Công ty Phú Xuân không được phép bán nhà ở. Ảnh: Hữu Long
“Nếu ở thì làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.  Đến thời điểm này, nhà đầu tư chưa làm các thủ tục chuyển đổi theo quy định” – ông Lập nói và thừa nhận, hiện trạng khu đất này giống khu nhà ở.
Tương tự, ông Trần Văn Sỹ - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thông tin, theo quy định, các dự chậm triển khai thực hiện được phép gia hạn thời gian không quá 24 tháng. Sau thời gian này, nếu không thực hiện thì sẽ thu hồi.
Tuy nhiên, ông Sỹ cho rằng, nếu thu hồi dự án thì tìm một doanh nghiệp khác tiếp quản là rất khó.
Mặc dù còn nhiều câu hỏi liên quan đến việc thất thu thuế, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, sai phạm của Công ty Phú Xuân nhưng buổi họp báo chưa được cơ quan chức năng làm rõ.
Dự án Trung tâm thương mại của Công ty Phú Xuân được tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2006. Năm 2007, tỉnh Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh lần thứ nhất vào tháng 5.2012 với diện tích gần 12.000 mét vuông, tổng số vốn 290 tỉ đồng. Năm 2016 và 2017, Sở KHĐT cấp giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ 2, thứ 3 đối với dự án của Công ty Phú Xuân nhưng bị cắt hơn 3.000/12.000 mét vuông được giao ban đầu.
Trong Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh vào năm 2016, 2017 cũng thể hiện không đưa phần diện tích hơn 3.000 mét vuông điều chỉnh từ đất dịch vụ sang đất ở đô thị để xây dựng nhà ở thương mại vào dự án trung tâm thương mại Phú Xuân.
HỮU LONG (LĐO)

https://laodong.vn/ban-doc/phan-hoi-vu-xe-dat-vang-ban-nha-dak-lak-hop-thuc-hoa-cho-sai-pham-809892.ldo

Có thể bạn quan tâm