Kon Tum: Truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 26-5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 16 bộ hài cốt liệt sĩ (HCLS) quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào và Vương quốc Campuchia.
 

Đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: H.T
Đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: H.T

Về dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Yêm-Ủy viên Ủy ban Chuyên trách Chính phủ, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam); Cơ quan Thường trực Ban công tác đặc biệt (Ủy ban chuyên trách Chính phủ); đại tá Võ Văn Hưng-Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 5, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu. Lãnh đạo tỉnh Ratanakiri  (Vương quốc Campuchia); lãnh đạo các tỉnh Attapư, Sê Kông, Champasắc (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào).

Ông Nguyễn Văn Hùng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh. Lãnh đạo, chính quyền và đông đảo bà con nhân dân huyện Ngọc Hồi (Kon Tum).

Trong 6 tháng mùa khô 2017-2018, Đội tìm kiếm, cất bốc và quy tập HCLS (K53) thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum đã khảo sát, tìm kiếm, cất bốc HCLS trên địa bàn các tỉnh gồm Sê Kông, Chăm Pa Sắc và Attapư (CHDCND Lào) và tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia). Nhờ sự giúp đỡ, sự đùm bọc sẻ chia của lãnh đạo chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào và Campuchia, Đội K53 đã tìm kiếm và quy tập được 16 HCLS, tất cả các liệt sĩ này đều chưa xác định được tên và quê quán. Trong đó, 6 hài cốt tìm thấy tại tỉnh Sê Kông, Chămpasắc và Attapư (CHDCND Lào); 10 hài cốt được tìm thấy tại tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia).

Ngay sau lễ truy điệu, 16 HCLS được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi (Kon Tum).

Hoài Trần

Có thể bạn quan tâm