Gắn chíp vào cân điện tử để lừa đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công an huyện Chư Sê vừa triệt phá nhóm đối tượng sử dụng thủ đoạn gắn chíp vào bo mạch cân điện tử để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng. 
Thượng tá Ngô Gia Cường-Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê-cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện vừa tiến hành bắt giữ 4 đối tượng: Lê Hồ Quốc Hoàn (SN 1984, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông), Hoàng Văn Hiển (SN 1995, trú tại xã Đồng Vương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang), Nguyễn Minh Dũng (SN 1983, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông), Nguyễn Thị Hoa Phượng (SN 1987, trú tại làng Bò, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 6-3, Công an huyện bắt quả tang Hoàn và Hiển có hành vi sử dụng thiết bị điện tử điều chỉnh trọng lượng cân khi mua cà phê nhân xô tại Công ty TNHH một thành viên Thanh Cao tại làng Tok Roh, xã Ia Blang, huyện Chư Sê. Lực lượng Công an thu giữ trên người 2 đối tượng 1 thiết bị điện tử có vỏ bằng nhựa màu trắng, bên trên có gắn cần ăng ten dùng để điều khiển trọng lượng cân; gần 400 triệu đồng; 1 xe tải dùng để chở hàng cùng nhiều sổ sách, vật dụng liên quan. 
Các đối tượng khai nhận: Hoàn là người thuê xe tải và tài xế để đón Hiền đến mua cà phê tại Công ty Thanh Cao. Khoảng 9 giờ ngày 6-3, sau khi Hoàn thỏa thuận bốc xếp cà phê xong và điều khiển xe lên bàn cân thì Hiển sử dụng thiết bị điều khiển từ xa bấm nút tác động làm giảm trọng lượng từ 26.910 kg xuống còn 25.400 kg. Cơ quan Công an đã tiến hành cân so sánh và lập biên bản bắt giữ Hoàn, Hiển về hành vi này. 
Lực lượng Công an hiện đã bắt giữ 4 đối tượng trong nhóm “gian thương”. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Lực lượng Công an hiện đã bắt giữ 4 đối tượng trong nhóm “gian thương”. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Mở rộng điều tra, lực lượng Công an xác định: Từ cuối tháng 11-2020, Dũng có quen 1 đối tượng tên Thắng chưa xác định nhân thân. Thắng bàn bạc với Dũng về việc gắn thiết bị điều khiển làm thay đổi số cân vào bo mạch cân điện tử của Công ty Thanh Cao để trục lợi. Dũng đồng ý nhận thiết bị điều khiển từ xa và thỏa thuận sẽ ăn chia. Sau đó, Dũng đã rủ Hoàn cùng thực hiện. 
Cuối tháng 1-2021, Dũng và Hoàn rủ thêm Phượng cùng tham gia lừa đảo. Các đối tượng phân công Phượng mua cà phê ở cơ sở khác và chở đến bán cho Công ty Thanh Cao. Hoàn đến Công ty Thanh Cao mua cà phê mang đi bán lại, Dũng chịu trách nhiệm làm thay đổi số cân trong các lần mua và bán. Các đối tượng còn thuê Hiển và 1 đối tượng tên Hiền chưa rõ nhân thân trực tiếp đi cùng các xe mua, bán hàng và bấm điều khiển thay đổi giá trị cân. Mỗi lần như vậy, 2 đối tượng này được Dũng trả 500 ngàn đồng. Sau khi Hoàn và Hiển bị bắt, các đối tượng còn lại đã đến Công an huyện Chư Sê đầu thú. 
Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Sê, bằng thủ đoạn như trên, các đối tượng đã chiếm đoạt của Công ty Thanh Cao 23.051 kg cà phê nhân xô với trị giá hơn 738 triệu đồng.
“Đây là thủ đoạn mới, rất tinh vi của các đối tượng lừa đảo. Đơn vị sẽ tiếp tục đấu tranh quyết liệt, mở rộng với các đối tượng có liên quan. Người dân và doanh nghiệp nếu bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự cần đến cơ quan Công an trình báo để phối hợp điều tra”-Thượng tá Ngô Gia Cường cho hay. 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm