Bắt giữ lô ma túy đá trị giá 20 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lao Văn Tuy, 28 tuổi, trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên nhận công 15 triệu đồng để vận chuyển 10kg ma túy đá, trung chuyển qua Hà Nội.

 

Đối tượng Lao Văn Tuy. Ảnh: M.Tiến.
Đối tượng Lao Văn Tuy. Ảnh: M.Tiến.



Ngày 17.6, Công an Hà Nội cho biết đang tạm giữ Lao Văn Tuy để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện nhóm đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Điện Biên về Hà Nội.

Công an đã xác định đối tượng Đặng Văn Nhương (27 tuổi, ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép ma túy đá.

Xác định đây là đường dây hoạt động tinh vi, khép kín, nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng, cảnh sát lập chuyên án để tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, khám phá.

Khoảng 10h ngày 15.6, Đội 4, tổ công tác phối hợp cùng Phòng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Đội 11 Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực đường cao tốc Láng - Hòa Lạc, thuộc xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, đã phát hiện và tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Tuy có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an thu giữ của Tuy gồm 1 bao tải chứa 10 túi nylon bên trong có tinh thể màu trắng, giám định kết luận là Ketamine; tổng trọng lượng khoảng 10kg, giá thị trường khoảng 20 tỉ đồng và; 2 điện thoại di động và 10 triệu đồng tiền mặt.

Tuy khai, một người tên là Mùi và Đặng Văn Nhương thuê vận chuyển ma túy từ Điện Biên về Hà Nội, tiền công vận chuyển 15 triệu đồng.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

https://laodong.vn/phap-luat/bat-giu-lo-ma-tuy-da-tri-gia-20-ti-dong-813257.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)

Có thể bạn quan tâm