Gia Lai: Lãnh án 13 năm tù vì dùng tuýp sắt đánh chết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 23-9, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đặng Dầu Chìu (SN 1982, trú tại xã Ayun, huyện Chư Sê) 13 năm tù về tội “Giết người”. 
  Bị cáo Đặng Dầu Chìu bị tuyên phạt 13 năm tù giam. Ảnh: V.N
Bị cáo Đặng Dầu Chìu bị tuyên phạt 13 năm tù giam. Ảnh: V.N
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 17-2-2019, Chìu cùng con trai là Siu Anh (SN 2005) và Nguyễn Anh Văn (SN 1987, trú tại thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đến nhà ông Phạm Văn Sự (SN 1964, trú tại thôn Phú Cường, xã Ia Pal) xin được bán mía tại khu vực chòi rẫy của gia đình ông Sự nằm ven quốc lộ 25. Tuy nhiên, ông Sự không đồng ý mà cầm dao bỏ ra vườn để chặt mía. 
Thấy vậy, Siu Anh ra bên hông nhà ông Sự nhặt 1 tuýp sắt rồi đi theo sau ông Sự và nói: “Trước kia, ông đánh bố tôi gãy răng, giờ tôi lớn rồi nên không sợ ông đâu”. Ông Sự liền nói: “Mày nhỏ và láo” rồi quay lại đuổi đánh Siu Anh. Thấy ông Sự đuổi đánh con trai mình, Chìu liền đuổi theo thì bị ông Sự chém 1 nhát trúng vào vùng mặt. Cùng lúc, Văn chạy tới can ngăn thì bị ông Sự vật ngã ra đất. Ông Sự nằm trên dùng dao gí vào cổ Văn. Khi 2 người đang giằng co, Chìu lấy 1 cây mía đi đến đánh 2 cái vào đầu ông Sự làm cây mía gãy đôi nhưng 2 bên vẫn giằng co. Chìu tiếp tục lấy cây tuýp sắt đánh nhiều cái vào đầu, ngực và lưng ông Sự. Sau đó, Chìu và ông Sự đều được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ông Sự đã tử vong vào chiều cùng ngày vì bị giập, rách vỡ phổi và giập tim.  
 VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm