Các đối tượng giết người ra tòa lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-9, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã đưa ra xét xử và tuyên phạt sơ thẩm Phạm Thái Long 20 năm tù, Siu Thanh 20 năm tù, Nguyễn Song Tuấn 18 năm tù, Võ Văn Tùng 15 năm tù, Bùi Văn An 15 năm tù, Lê Nguyễn Thành Nhân 15 năm tù và Trần Mai Đức 13 năm tù về tội “Giết người”. Các bị cáo Trần Thị Kim Lan (vợ Long) và Võ Nhật Quý nhận mức án 12 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”. Long, Tuấn (SN 1997), Nhân (SN 1995), Lan (SN 1986) và Quý (SN 1996) đều ở xã Tân Sơn, TP. Pleiku. Siu Thanh (SN 1997, ở xã Biển Hồ, TP. Pleiku). Tùng (SN 1994, ở phường Yên Thế, TP. Pleiku). An (SN 1995, ở xã Hòa Phú, huyện Chư Pah). Đức (SN 1998, ở xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa).
 

Ảnh: H.C
Ảnh: H.C

Theo cáo trạng, Phạm Thái Long và anh Phạm Công Tín (cùng trú tại thôn 1, xã Tân Sơn) có quan hệ họ hàng với nhau. Do mâu thuẫn trong việc tranh giành địa bàn hành nghề cho vay tiền nên anh Tín có lời nói đe dọa đến 2 con gái của Long. Vào ngày 8-9-2016, trong lúc uống rượu tại nhà riêng, Long đã kể cho Siu Thanh, Nguyễn Song Tuấn, Võ Văn Tùng, Bùi Văn An, Lê Nguyễn Thành Nhân nghe chuyện anh Tín đe dọa 2 con gái của mình và nhờ những người này đánh anh Tín. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Tùng, Thanh, Nhân, Tuấn và An mang theo dao đến gần nhà anh Tín nhưng anh Tín không ra khỏi nhà. Chờ đến 22 giờ thì cả nhóm quay lại nhà Long cất dao, đi ngủ.

Khoảng 19 giờ ngày 9-9-2016, các đối tượng trên tiếp tục đi đến nhà Phạm Thái Long uống rượu. Lúc này, Tuấn gọi thêm Trần Mai Đức đến. Khoảng 21 giờ cùng ngày, cả nhóm đeo khẩu trang và cầm dao đi phục đánh anh Tín. Đến 22 giờ, phát hiện anh Tín đang điều khiển xe máy về nhà riêng thì cả nhóm cùng xông tới đánh, chém dẫn đến tử vong.

Tối 10-9-2016, Trần Mai Đức điều khiển xe máy chở Võ Nhật Quý đi từ xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) đến xã Tân Sơn. Dọc đường, Đức có kể chuyện cho Quý nghe toàn bộ sự việc. Thế nhưng khi Công an triệu tập làm việc thì Quý và Lan không khai báo thông tin liên quan.

Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm