Phú Thiện tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 30-4, UBND huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư, góp phần phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương.
Dự hội nghị có bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông cùng đại diện gần 20 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện Trịnh Văn Sang đã thông tin đến các đại biểu về tiềm năng thế mạnh của huyện. Theo đó, huyện Phú Thiện hiện là vựa lúa lớn của Tây Nguyên. Hàng năm, huyện triển khai cánh đồng lúa lớn một giống với tổng diện tích hơn 1.200 ha. Năng suất lúa trên cánh đồng lớn qua các năm đạt 8,5 tấn/ha. Năm 2019, huyện đã xây dựng thành công thương hiệu gạo Phú Thiện.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Chi
Quang cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Phú Thiện năm 2022. Ảnh: Vũ Chi
Ngành Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp của huyện đã có bước tăng trưởng nhanh chóng. Cụm Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp huyện được thành lập tại xã Ia Ake với diện tích 38 ha. Phú Thiện còn có lợi thế phát triển sản xuất vật liệu xây dựng như: sản xuất gạch tuynel từ đất sét tại xã Chư A Thai, sản xuất gạch bê tông bọt khí, khai thác cát xây dựng tại chỗ dồi dào. Với lợi thế là vùng có nền nhiệt cao, số ngày nắng nhiều, lượng gió ổn định, thuận lợi cho phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo.
Về xây dựng phát triển đô thị, UBND tỉnh đã phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Thiện đến năm 2030. Trên cơ sở đó, huyện đang tổ chức triển khai lập các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cho các khu vực động lực phát triển, khu vực đông dân cư làm cơ sở quản lý và xây dựng đô thị đạt loại V ở mức cao vào năm 2025, tiền đề để đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2030.
UBND huyện Phú Thiện ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác thực hiện dự án khu đô thị bờ đông sông Ia Sol (thị trấn Phú Thiện) với Công ty cổ phần Licogi 13-Thuận Phước. Ảnh: Vũ Chi
UBND huyện Phú Thiện ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác thực hiện Dự án Khu đô thị bờ Đông sông Ia Sol (thị trấn Phú Thiện) với Công ty cổ phần Licogi 13-Thuận Phước. Ảnh: Vũ Chi
Một tiềm năng lớn của huyện đang được “đánh thức” là du lịch sinh thái và di tích lịch sử. Bên cạnh đó, huyện còn sở hữu nhiều lễ hội văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai, nổi bật là lễ cúng cầu mưa Yang Pơtao Apui tại Plei Ơi (xã Ayun Hạ) và tại Plei Rbai (xã Ia Piar) gắn liền với không gian văn hóa cồng chiêng. 
Về các dự án kêu gọi đầu tư trong thời gian tới, bên cạnh các dự án về nông-lâm nghiệp, huyện đang kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp như: đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và khai thác kinh doanh cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp huyện Phú Thiện; điện gió huyện Phú Thiện và khu vực giáp huyện Ia Pa;  điện năng lượng mặt trời xã Ayun Hạ; cụm công nghiệp vật liệu xây dựng xã Chư A Thai. Các dự án về thương mại, du lịch và đô thị gồm: Tổ hợp trung tâm thương mại và khách sạn Phú Thiện; chợ huyện Phú Thiện; khu du lịch sinh thái hồ Ayun Hạ; du lịch làng trên núi, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng tại xã Chư A Thai; các làng yến kết hợp du lịch; du lịch các hồ sen tại xã Ia Yeng; khu du lịch ngoài lõi di tích quốc gia Vua Lửa Plei Ơi; khu đô thị văn hóa bản địa Tây Nguyên; khu đô thị sinh thái bờ Tây sông Ia Sol; khu đô thị bờ Đông sông Ia Sol; khu đô thị bờ Tây sông Ia Sol (thị trấn Phú Thiện).
Trên tinh thần cởi mở, các doanh nghiệp đã thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc, đồng thời hy vọng thời gian tới, huyện Phú Thiện tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có cơ hội vào khảo sát, đầu tư tại địa phương.
Các đại điểu, doanh nghiệp tham quan khu trưng bày các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi
Các đại điểu, doanh nghiệp tham quan khu trưng bày các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi
Phát biểu tại hội nghị, bà Ayun H’Bút cho rằng, hội nghị lần này là cơ hội để các doanh nghiệp giao lưu, tìm hiểu về tiềm năng, thế mạnh địa phương. Từ những trao đổi, huyện Phú Thiện nên có cơ chế tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thu hút các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, hy vọng các nhà đầu tư chung tay, góp sức đưa huyện Phú Thiện phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc.
Trên cơ sở những phát biểu của các doanh nghiệp, khách mời, Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện Trịnh Văn Sang cam kết hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư do cấp huyện thực hiện; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi khảo sát, đề xuất dự án; giới thiệu quỹ đất, hỗ trợ thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiếp cận các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật và quy định về ưu đãi đầu tư của tỉnh. Trên cơ sở đó, huyện mong muốn được đồng hành cùng với các doanh nghiệp, góp phần đưa huyện nhà ngày càng phát triển.
Tại hội nghị, UBND huyện Phú Thiện đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác thực hiện dự án đầu tư với 4 doanh nghiệp gồm dự án chợ Phú Thiện với Liên hiệp hợp tác xã Việt Nam; Dự án khu đô thị bờ Đông sông Ia Sol (thị trấn Phú Thiện) với Công ty cổ phần Licogi 13-Thuận Phước; Dự án khu đô thị bờ Tây sông Ia Sol (thị trấn Phú Thiện) với Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Vạn Thành; Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại và khách sạn Phú Thiện với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển quốc tế Lâm Minh.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Phú An chuyển mình

Phú An chuyển mình

(GLO)- Từ vùng quê nghèo đói ngày nào, Phú An trở thành một trong những xã đầu tiên của huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) “về đích” nông thôn mới.
Pleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

E-magazinePleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

(GLO)-Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Pleiku đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, phát huy bản lĩnh, trí tuệ để kiến thiết, xây dựng quê hương. Từ một thị xã hoang tàn sau chiến tranh, Pleiku đã phát triển mạnh mẽ và trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

(GLO)-Những ngày này, người dân làng Ia Pết (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đang tất bật bước vào vụ thu hoạch lúa Đông-Xuân tại cánh đồng bậc thang của làng. Đây được xem là cánh đồng đẹp nhất của người Jrai tại xã Ia Pal vào mùa gặt. 

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.