Kbang có 4 làng đạt chuẩn làng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 23-6, UBND xã Đông (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) tổ chức công bố Quyết định công nhận làng Tờ Mật đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Làng Tờ Mật hiện có 147 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Bahnar. Thực hiện xây dựng làng NTM theo Chỉ thị số 12 ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số với xuất phát điểm tương đối thấp (chỉ đạt 9/19 tiêu chí từ năm 2019), nhưng trong hơn 1 năm, làng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và cuối năm 2020 đã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí.

 Lãnh đạo huyện Kbang trao quyết định công nhận làng đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Hồng Hạnh
Lãnh đạo UBND huyện Kbang trao quyết định công nhận làng Tờ Mật đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Hồng Hạnh


Trong đó, nổi bật là thu nhập bình quân đầu người đạt 41,03 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,36% (2 hộ), làng không còn nhà tạm, dột nát; trên 88% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, tỷ lệ đường ra khu sản xuất cứng hóa đạt trên 83%, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện... Tổng nguồn lực đã thực hiện xây dựng làng NTM là 1,43 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước 335 triệu đồng, người dân đóng góp 695 triệu đồng, vốn tín dụng 400 triệu đồng.


Dịp này, UBND huyện Kbang khen thưởng 10 triệu đồng cho hệ thống chính trị làng, UBND xã Đông cũng khen thưởng cho 1 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng làng NTM.

Được biết, cùng với làng Tờ Mật (xã Đông), UBND huyện Kbang đã ra Quyết định công nhận 3 làng đạt chuẩn NTM năm 2020, gồm: làng Lợt (xã Nghĩa An), làng Kon Lốc 2 (xã Đak Rong), làng Tăng (xã Krong).

 

HỒNG HẠNH
 

Có thể bạn quan tâm

Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

(GLO)- Mặc dù không có tên trong danh sách 20 sở, ngành được phân công kết nghĩa theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhưng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ động kết nghĩa với làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.
Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.