Đak Đoa: Thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để đảm bảo về chỉ tiêu cũng như chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2020, huyện Đak Đoa đã triển khai nhiều giải pháp. Đến nay, huyện đã hoàn thành xong việc hiệp đồng với các đơn vị nhận quân.
Vừa tròn 18 tuổi, Nguyễn Xuân Hưng (thôn 3, xã Tân Bình) đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Khi biết mình đủ điều kiện nhập ngũ, Hưng vui mừng khôn xiết và rất háo hức chờ đợi ngày có lệnh gọi lên đường. Hưng cho biết, em là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Công việc hàng ngày của Hưng là phụ giúp gia đình chăm sóc 600 cây cà phê, vài sào rau xanh và thỉnh thoảng đi làm công nhân ở các công trình xây dựng. “Nếu em nhập ngũ, cha mẹ chắc chắn sẽ vất vả hơn. Nhưng vì biết em thích môi trường quân đội nên cha mẹ luôn ủng hộ, động viên. Em nghĩ 2 năm sắp tới sẽ có rất nhiều điều thú vị và bổ ích. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện và tích lũy thật nhiều kiến thức trong thời gian này”-Hưng chia sẻ.
 Nguyễn Xuân Hưng (giữa) viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: A.H
Nguyễn Xuân Hưng (giữa) viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: A.H
Cũng mong ước được trải nghiệm cuộc sống trong quân đội nhưng anh Xuân (làng Vêt, xã Glar) vẫn còn nhiều băn khoăn. Bởi lẽ, anh là con cả, em gái kế đã lấy chồng và ở riêng, 2 em sau còn nhỏ. Ba Xuân lại bị đau lưng không thể cáng đáng những việc nặng nhọc. Vì vậy, nếu anh Xuân nhập ngũ, việc chăm sóc hơn 1 ha cà phê và vài sào lúa đều dồn lên vai mẹ. Hiểu được tâm tư của con, ông Hlưng luôn động viên Xuân: “Nếu có lệnh gọi nhập ngũ, con cứ an tâm lên đường, việc ở nhà cha mẹ sẽ sắp xếp, hơn nữa còn có họ hàng xung quanh phụ giúp”.
Theo Đại úy Đỗ Thanh Tuấn-Trợ lý Quân lực phụ trách công tác tuyển quân của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đak Đoa, để đảm bảo chỉ tiêu giao, nhận quân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, chế độ chính sách đối với thanh niên và gia đình thanh niên cũng như các quy định pháp luật liên quan. Bên cạnh đó, các địa phương cũng làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân nhập ngũ. Công tác xét duyệt, tuyển chọn công dân nhập ngũ bảo đảm khách quan, minh bạch, đúng quy trình. Nhờ đó, sau khi phát lệnh gọi khám tuyển, nhiều thanh niên dù đi làm ăn xa cũng sắp xếp công việc để có mặt đúng thời gian quy định. Đại úy Tuấn thông tin thêm, năm 2019, huyện đã phát lệnh gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự đối với 846 thanh niên trong độ tuổi. Trong số này có 231 thanh niên đủ sức khỏe. Về trình độ học vấn, thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học và trung cấp chiếm khoảng 8%, còn lại có trình độ THCS và THPT. Đặc biệt, trong số thanh niên trúng tuyển có 3 người đã hoàn tất các thủ tục và chuẩn bị được kết nạp vào Đảng, 1 thanh niên là công chức.
Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Trần Đại An-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện-cho hay, đơn vị đã quán triệt phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”. Do vậy, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự diễn ra khá thuận lợi. Mặt khác, các đơn vị, địa phương cũng quan tâm đến chính sách hậu phương quân đội, tổ chức thăm hỏi, động viên đối với thanh niên cũng như gia đình thanh niên trúng tuyển; đăng ký thẻ bảo hiểm y tế cho thanh niên, người thân của thanh niên chuẩn bị nhập ngũ ngay tại cơ sở để tránh sai sót... “Mặt khác, vài năm trở lại đây, Ban Chỉ huy Quân sự huyện luôn duy trì có hiệu quả mô hình giúp đỡ ngày công lao động đối với các gia đình quân nhân tại ngũ gặp khó khăn, qua đó kịp thời động viên quân nhân yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị cũng duy trì mô hình kết nối với doanh nghiệp nhằm tư vấn, giới thiệu việc làm cho những quân nhân xuất ngũ, tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ tham gia phát triển kinh tế”-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết.
Cũng theo Thượng tá Trần Đại An, chỉ tiêu giao quân của huyện năm 2020 là 185 thanh niên. Đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã hoàn thành công tác hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, gồm: Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3). “Lệnh gọi công dân nhập ngũ sẽ được phát đến tận tay thanh niên trước Tết Nguyên đán 2020. Từ giờ cho đến ngày giao, nhận quân (10-2-2020), các cấp, các ngành, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, gặp gỡ động viên đối với thanh niên trúng tuyển và gia đình thanh niên, đảm bảo tốt hơn nữa về chất lượng thanh niên nhập ngũ”-Thượng tá An nhấn mạnh.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

(GLO)- Mặc dù không có tên trong danh sách 20 sở, ngành được phân công kết nghĩa theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhưng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ động kết nghĩa với làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.
Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.