Đà Nẵng: Hơn 6.000 người hưởng BHXH 1 lần trong 4 tháng đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 20.5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Đà Nẵng cho biết, trong 4 tháng vừa qua, BHXH thành phố đã giải quyết chế độ BHXH 1 lần cho 6.138 lượt người, tăng 63,51% so với cùng kỳ năm trước.

Giải quyết hơn 6.000 trường hợp hưởng BHXH 1 lần trong 4 tháng đầu năm. Ảnh: Kim Oanh
Giải quyết hơn 6.000 trường hợp hưởng BHXH 1 lần trong 4 tháng đầu năm. Ảnh: Kim Oanh


Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, mặc dù thành phố Đà Nẵng đã có nhiều giải pháp phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, nhưng nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn vẫn gặp khó khăn.

Thực trạng này đã khiến nhiều lao động không có việc làm, rơi vào cảnh thất nghiệp, không có điều kiện tiếp tục tham gia BHXH; nhiều người đã chờ đủ 12 tháng nghỉ việc để làm hồ sơ đề nghị giải quyết BHXH 1 lần.

Nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, BHXH thành phố triển khai nhiều giải pháp như tăng cường công tác truyền thông; bố trí cán bộ thường trực ở bộ phận tiếp nhận và quản lý hồ sơ tuyên truyền, giúp cho người lao động hiểu rõ những thiệt hơn khi nhận BHXH 1 lần. Qua đó, BHXH thành phố vận động họ tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện khi đến làm thủ tục; chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH quận, huyện chủ động phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, nhất là mục đích, vai trò, ý nghĩa và quyền lợi của người tham gia BHXH.

Trên cơ sở đó, BHXH thành phố góp phần giúp cho người lao động nhìn nhận đúng đắn, toàn diện hơn về chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước nói chung, chính sách, chế độ về BHXH nói riêng.

 

Cũng trong 4 tháng đầu năm 2021, BHXH TP.Đà Nẵng đã giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 54.673 lượt người; tiếp nhận tăng mới hưởng trợ cấp thất nghiệp 5.239 lượt người, lập danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 29.854 lượt người…

https://laodong.vn/cong-doan/da-nang-hon-6000-nguoi-huong-bhxh-1-lan-trong-4-thang-dau-nam-911247.ldo

Theo HỮU LONG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.