Xúc động hình ảnh bé gái 7 tuổi bồng em đi tiêm phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những ngày qua, trên mạng xã hội đưa hình ảnh bé gái 7 tuổi bồng em đi tiêm phòng, được cho là ở H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) gây xúc động mạnh.

 Hình ảnh bé gái 7 tuổi bồng em đi tiêm phòng - Ảnh: facebook
Hình ảnh bé gái 7 tuổi bồng em đi tiêm phòng - Ảnh: facebook


Những ngày qua, trên mạng xã hội đưa hình ảnh bé gái 7 tuổi bồng em đang ngủ say đi tiêm phòng , được cho là ở H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) gây xúc động.

Hình ảnh bé gái 7 tuổi bồng em đi tiêm phòng xuất hiện trên mạng xã hội từ ngày 22.1. Bé gái đội mũ bảo hiểm màu đỏ, bồng em đang ngủ say được quấn trong chiếc khăn cũ nền trắng có hoa đỏ tím.

Xúc động nhất là hai cánh tay bé 7 tuổi ôm em vào lòng khư khư, trông rất chuyên nghiệp, như muốn chở che, bảo vệ em mình đến cùng.

Một cán bộ của Trung tâm Y tế H.Ba Tơ cho biết, bé bế em đi tiêm ngừa là cháu Phạm Thị Ngọc (khoảng 7 tuổi), con của mẹ Phạm Thị Xỏ (theo giấy tờ là 21 tuổi) ở thôn Nước Xuyên, xã Ba Vì, H.Ba Tơ (Quảng Ngãi).

Vào ngày 19.1, bé Ngọc theo mẹ đưa em đến Trạm Y tế xã Ba Vì để tiêm ngừa cho em. Tuy nhiên, do mẹ sinh đôi (tháng 9.2020) nên bé Ngọc phải "đảm nhận" bế một em, sau khi được mẹ quấn khăn choàng em bé kỹ lưỡng vào vai bé Ngọc.

Theo bà Mai Thị Anh, Trưởng trạm Y tế xã Ba Vì, khi mang thai song sinh, mẹ của bé Ngọc là chị Xỏ có sức khỏe kém nên cán bộ y tế xã Ba Vì theo dõi thường xuyên cho đến khi mẹ tròn con vuông.

Bé gái 7 tuổi bồng em đi tiêm phòng nói trên là người Hrê ở xã Ba Vì. Đây là xã có phần lớn là người Hrê. Ở trung tâm xã này mua bán tương đối nhộn nhịp và được xem như "thị tứ" của các xã phía tây huyện miền núi Ba Tơ.

 

Theo PHẠM ANH (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.