600 người cùng nhảy để lan tỏa thông điệp về lối sống tích cực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hơn 600 người đã tham gia những tiết mục nhảy múa sôi động để lan tỏa thông điệp Stay Safe, Stay Strong, cổ vũ mọi người duy trì lối sống lành mạnh để có thể chống chọi với bệnh tật.

Bằng những điệu nhảy sôi động, những người tham gia mong muốn chia sẻ đam mê nhảy múa và lan tỏa thông điệp sống lành mạnh. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Bằng những điệu nhảy sôi động, những người tham gia mong muốn chia sẻ đam mê nhảy múa và lan tỏa thông điệp sống lành mạnh. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)


Ngày 28/11, hơn 600 người đã cùng tham gia biểu diễn những tiết mục nhảy múa sôi động tại Nhà thi đấu Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Với chủ đề “Stay Safe, Stay Strong”, sự kiện Dance Party do Trung tâm Lamita Fitness tổ chức để mang tới một bữa tiệc âm nhạc hấp dẫn, với những điệu nhảy lôi cuốn cũng như những hoạt động ý nghĩa để củng cố thêm những hy vọng, sự mạnh mẽ vượt qua những khó khăn phía trước.

Chị Jen Nguyễn, một huấn luyện viên tham gia biểu diễn, cho biết năm qua đã có nhiều biến cố đến với chúng ta từ dịch bệnh, thiên tai kéo theo là những ảnh hưởng hết sức tồi tệ. Bản thân chị và trung tâm cũng gặp phải rất nhiều khó khăn, có lúc tưởng chừng như không vượt qua nổi. Do đó, sự kiện được tổ chức để lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

“Chúng tôi muốn truyền tải thông điệp mong mọi người tích cực vận động, giữ gìn sức khỏe để có thể có một cuộc sống lành mạnh, vui vẻ. Có nhiều cách để tập thể dục và rèn luyện cơ thể, nhưng cá nhân tôi chọn nhảy múa vì đây là bộ môn truyền cảm hứng. Âm nhạc và những chuyển động mạnh mẽ của cơ thể giúp tôi hào hứng và tích cực tập luyện”, chị cho biết.

Sau khi kêu gọi mọi người tham gia trên Facebook, sự kiện thu hút 600 người đăng ký, chia làm 27 đội. Họ tự chọn nhạc và tập luyện để biểu diễn tại chương trình. Sau đó, tất cả cùng tham gia vào màn nhảy flashmob tập thể.


 

 Anh Simon Parker cùng đội nhảy của mình biểu diễn tại sự kiện Dance Party. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Anh Simon Parker cùng đội nhảy của mình biểu diễn tại sự kiện Dance Party. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)


Anh Simon Parker hiện đang sống tại Hà Nội tham dự sự kiện cùng bạn gái của mình. Nhóm nhảy của họ gồm 20 người, biểu diễn bài “Such a New Face”. Anh cho biết đây là lần đầu tiên anh biểu diễn trên một sân khấu lớn như vậy.

“Tôi rất vui và hào hứng được tham gia chương trình. Đội của chúng tôi có cả những bạn nhỏ dưới 10 tuổi. Các em nhảy rất chuyên nghiệp và cuốn hút. Đây là một sự kiện ý nghĩa và mang lại niềm vui cho mọi người”, anh chia sẻ.

Theo Minh Thu (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.