Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV: Nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong ngày làm việc cuối đợt 1 (30-10), kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV đã tiến hành thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Quang cảnh phiên làm việc của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV ngày 30-10. Ảnh: Quang Tấn
Quang cảnh phiên làm việc ngày 30-10 của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn

Tại phiên thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch tái cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, nhiều ý kiến nhất trí với sự cần thiết ban hành kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế trong giai đoạn tới. Qua đó, tạo động lực tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đặt ra nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết để việc tái cơ cấu kinh tế hiệu quả, bền vững.

Tham gia thảo luận tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Hà Nội), đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Quý-Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội-cho rằng: Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế đã xác định một số quan điểm trọng tâm như: hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm đột phá; gắn kết tăng trưởng với phát triển xã hội, phát huy yếu tố con người, giá trị văn hóa và cơ cấu lại nền kinh tế thực chất, hiệu quả hơn. Báo cáo cũng nhắc đến xu thế vấn đề về lao động giá rẻ đã không còn là lợi thế cạnh tranh. “Chính vì vậy, tôi cho rằng, thị trường lao động, chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng lao động, kỹ năng nghề của người lao động cần phải được quan tâm hơn để sẵn sàng đồng hành và chủ động cùng với các thị trường khác thì kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế mới đạt được hiệu quả và thực chất”-đại biểu Đinh Ngọc Quý nêu ý kiến.

Theo đại biểu Đinh Ngọc Quý, qua bài học dịch Covid-19, chúng ta cần đưa những vấn đề và kinh nghiệm để bổ sung vào kế hoạch nhằm định hướng thị trường lao động chủ động hơn, ứng phó với những tác động khác của thị trường trong tương lai chứ không chỉ là dịch bệnh. Đồng thời, phát triển, cơ cấu lại thị trường lao động cần được chú ý hơn không chỉ trên những đánh giá qua các chỉ số tổng quát mà còn phải có sự thay đổi về chất thực sự để khắc phục những hạn chế hiện nay.

“Chính phủ và các bộ, ngành cần đầu tư hơn, chú trọng đến các biện pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp, phản ánh được cơ cấu lại về chất lượng của thị trường lao động, tận dụng những năm cơ hội “dân số vàng” chỉ đến có một lần với mỗi quốc gia. Việt Nam chỉ còn khoảng 20 năm nữa cho dư lợi dân số này. Đồng thời, tận dụng lợi thế của vốn nhân lực (hiện chỉ số vốn nhân lực của Việt Nam ở mức khoảng 0,68-0,69, cao hơn mức trung bình của thế giới và trong khu vực) không chỉ để khắc phục những hạn chế hiện nay mà còn bù đắp cho lực lượng lao động sụt giảm, già hóa dân số tăng nhanh”-đại biểu Đinh Ngọc Quý đề nghị.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng, phát triển liên kết vùng đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội chung của cả nước. Tuy nhiên, thời gian qua, vẫn tồn tại tình trạng mỗi tỉnh, thành đều muốn địa phương của mình được đầu tư đa ngành, đa lĩnh vực nên nguồn lực đầu tư bị dàn trải, trùng lặp giữa các địa phương, dẫn tới nhiều công trình đầu tư công kém hiệu quả. Các đại biểu đề nghị để đẩy nhanh liên kết vùng giữa các địa phương cần có chính sách ưu tiên đầu tư công, nhất là ưu tiên những địa phương có liên kết với nhau. Từ đó, tạo tiền đề cho các địa phương liên kết, phối hợp trong các lĩnh vực có lợi thế so sánh, tạo nên liên kết vùng, không còn đầu tư dàn trải, làm giảm hiệu quả đầu tư nguồn vốn Trung ương.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Quý-Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội tham gia góp ý tại Hội trường Diên Hồng. Ảnh: Quang Tấn
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai theo dõi nội dung góp ý của đại biểu Đinh Ngọc Quý-Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội tại Hội trường Diên Hồng. Ảnh: Quang Tấn


Cũng trong chương trình làm việc ngày 30-10, Quốc hội đã tiến hành thảo luận trực tuyến về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025). Qua thảo luận, các đại biểu đánh giá cao quan điểm, mục tiêu và phương án quy hoạch, đồng thời thống nhất với những ý kiến đề xuất của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đối với dự kiến quy hoạch trên.

Các đại biểu cho rằng, việc quy hoạch sử dụng đất quốc gia cần ổn định và có tính khả thi cao nhằm phát huy hiệu quả, hạn chế việc lãng phí nguồn tài nguyên đất đai. Đồng thời, tránh quy hoạch treo và công khai công tác quy hoạch ở từng ngành, lĩnh vực và địa phương để không phát sinh khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị cần phân cấp cho HĐND cấp tỉnh trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt; quan tâm chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai. Song song đó, cần kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích các loại đất; cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương trong quản lý đất đai gắn với tăng cường công tác thanh, kiểm tra; xây dựng chế tài, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai…

Sau 10 ngày làm việc, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV đã hoàn thành nội dung chương trình họp đợt 1 theo hình thức trực tuyến. Theo kế hoạch, từ ngày 8 đến 13-11-2021, Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Được biết, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 2 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết và xem xét, cho ý kiến đối với 5 dự án luật.

 

QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.