Truyền thông phòng-chống dịch bệnh covid-19 cần sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng vì lợi ích chung của cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngay khi vừa xuất hiện dịch Covid-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch bệnh tỉnh Gia Lai với sự quyết liệt, tinh thần trách nhiệm cao đã chỉ đạo kích hoạt ngành Y tế, các địa phương và cả hệ thống chính trị thực hiện ngay các biện pháp phòng-chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tất cả vì sức khỏe, cuộc sống của người dân. Bên cạnh công tác chuyên môn, hoạt động thông tin, tuyên truyền rất được quan tâm chỉ đạo, chú ý hướng tới việc đưa thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác, minh bạch đến mọi người dân. Vận động, khuyến khích người dân thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành Y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình, cộng đồng, góp phần chung tay vào nhiệm vụ phòng-chống dịch của tỉnh. 
Năm 2020, những ảnh hưởng to lớn, nặng nề của đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới không chỉ tác động đến những vấn đề quan hệ chính trị, kinh tế mang tính vĩ mô, mà đã là mối bận tâm, tác động trực tiếp đến sức khỏe, cuộc sống của từng người dân ở tất cả các quốc gia, dân tộc.
Ở nước ta, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, điều hành, quản lý quyết liệt của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, sự chung sức, đồng lòng của từng người dân, đất nước ta đã thực hiện tốt mục tiêu kép: vừa khống chế, kiểm soát thành công đại dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Việt Nam đã trở thành điểm sáng trong bức tranh chung của toàn thế giới năm 2020.
Trong những ngày trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thông tin về việc tỉnh Gia Lai xuất hiện những ca ghi nhận dương tính với Covid-19 đã tác động mạnh, gây nhiều xáo trộn trong đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Dư luận Nhân dân, truyền thông trong tỉnh nói riêng, nhiều tỉnh, thành trong cả nước nói chung đang hướng về các địa phương có dịch, trong đó có Gia Lai với nhiều tâm tư, tình cảm thân thương; đại đa số đều mong muốn dịch bệnh mau chóng được kiểm soát, khống chế, không lây lan rộng để mỗi người dân, gia đình có được cái Tết cổ truyền vui vầy, hạnh phúc, tạo đà, tâm thế tích cực cho các mục tiêu, kế hoạch mới trong năm Tân Sửu 2021.
Đoàn viên, thanh niên dùng loa di động để tuyên truyền ở các thôn, làng bằng 2 thứ tiếng Kinh và Bahnar. Nội dung tuyên truyền là kêu gọi người dân bình tĩnh, không hoang mang trước dịch bệnh; thực hiện nghiêm hướng dẫn của các cơ quan chức năng và thông điệp 5K của Bộ Y tế trong phòng-chống dịch Covid-19.
Đoàn viên, thanh niên huyện Mang Yang dùng loa di động để tuyên truyền người dân bình tĩnh, không hoang mang trước dịch bệnh; thực hiện nghiêm hướng dẫn của các cơ quan chức năng và thông điệp 5K của Bộ Y tế trong phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Hà Phương
Ngay khi vừa xuất hiện dịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch bệnh của tỉnh với sự quyết liệt, tinh thần trách nhiệm cao đã chỉ đạo kích hoạt ngành Y tế, các địa phương và cả hệ thống chính trị thực hiện ngay các biện pháp phòng-chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tất cả vì sức khỏe, cuộc sống của người dân.
Bên cạnh công tác chuyên môn, hoạt động thông tin, tuyên truyền rất được quan tâm chỉ đạo, chú ý hướng tới việc đưa thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác, minh bạch đến mọi người dân. Vận động, khuyến khích người dân thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành Y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình, cộng đồng, góp phần chung tay vào nhiệm vụ phòng-chống dịch của tỉnh.
Đội ngũ phóng viên báo chí đã phát huy vai trò chủ lực trong việc cập nhật thông tin; từng ngành, đoàn thể và mỗi cán bộ, công chức, người dân đã trở thành những vệ tinh thông tin, truyền tải, chia sẻ phản ánh thường xuyên về tình hình, diễn biến và công tác khoanh vùng, cách ly, truy vết, triển khai các biện pháp phòng-chống dịch trên địa bàn ở các địa phương có dịch và trong cả tỉnh. 
Ảnh: Hùng Hoa Lư
Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đường Hoàng Sa (TP. Pleiku). Ảnh: Hùng Hoa Lư
Công tác truyền thông cũng phản ánh rất đậm nét nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền; sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong tỉnh; tinh thần chia sẻ, hợp tác của người dân trong thực hiện công tác phòng-chống dịch.
Những hình ảnh về các cuộc họp xuyên đêm để chỉ đạo, triển khai các biện pháp đối phó kịp thời với tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh phát sinh của lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh và các địa phương; những hình ảnh đẹp, tấm gương cán bộ, nhân viên ngành Y tế, lực lượng vũ trang, đội ngũ tình nguyện viên vượt qua muôn vàn khó khăn, gác lại nỗi niềm riêng, sẵn sàng đi vào tuyến đầu chống dịch; cộng đồng, người dân chung sức, đồng lòng, tích cực chung tay hỗ trợ các cấp, các ngành thực hiện công tác phòng-chống dịch đã thật sự gây xúc động, càng làm cho người dân tin tưởng rằng dịch bệnh ở tỉnh sẽ được kiểm soát, khống chế, cuộc sống của người dân sẽ sớm trở lại bình thường như thư của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi đồng bào, đồng chí, nhân dân toàn tỉnh.
Không thể phủ nhận rằng, có nhiều yếu tố cả chủ quan lẫn khách quan làm chúng ta băn khoăn, lo lắng về công tác phòng-chống dịch bệnh. Là một địa phương còn khó khăn về nhiều mặt; việc đầu tư, trang bị phương tiện, nhân lực, vật lực cho các cấp, các ngành, nhất là y tế cơ sở để đối phó với dịch bệnh trên quy mô rộng, tác động lớn như Covid-19 còn nhiều bất cập. Thời điểm xuất hiện, diễn biến của dịch bệnh nhanh, khó lường, chủng vi rút theo đánh giá là có tốc độ lây lan nhanh và rộng hơn. Công tác phối hợp giữa các lực lượng làm công tác phòng-chống dịch bệnh ban đầu còn chưa nhịp nhàng. Việc xuất hiện dịch bệnh trong thời điểm cận Tết Nguyên đán, khi lưu lượng người, hàng hóa lưu thông lớn, việc sản xuất, kinh doanh đang ở nhịp độ khẩn trương… tác động nhiều hơn đến tâm lý, đời sống, sản xuất của doanh nghiệp, người dân.
Góc độ thông tin, tuyên truyền cũng đứng trước áp lực vừa phải nhanh chóng, kịp thời, nhưng đồng thời phải chính xác, minh bạch để nhân dân biết, tin tưởng, bình tĩnh và thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành Y tế, chính quyền địa phương. Trước những khó khăn, thách thức chung của tỉnh, hệ thống thông tin, tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở, nhất là đội ngũ phóng viên báo chí địa phương, phóng viên, nhà báo các cơ quan, văn phòng thường trú đã luôn đồng hành với tỉnh, kịp thời thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người làm báo, giúp người dân, doanh nghiệp có được những thông tin chính thống về tình hình, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 
Phun thuốc khử khuẩn trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Tây Sơn, TP. Pleiku). Ảnh: Chu Hoài
Phun thuốc khử khuẩn trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Tây Sơn, TP. Pleiku). Ảnh: Chu Hoài
Tuy nhiên, trong điều kiện báo chí đang đứng trước yêu cầu cạnh tranh thông tin, nhất là cạnh tranh với truyền thông mạng xã hội, đã có một số phóng viên, nhà báo vì nóng vội mà chưa kịp kiểm chứng, đối chiếu thông tin đã cho đăng tải thông tin sai lệch, không rõ ràng, chính xác, làm dư luận hoang mang, lo lắng.
Có phóng viên, nhà báo không nhìn nhận được quyết tâm chính trị của toàn tỉnh; không nhận thấy những nỗ lực của hệ thống chính trị, cố gắng của từng cán bộ, công chức, người dân mà chỉ “xăm soi”, “xét nét” những bất cập, khó khăn trong giai đoạn đầu của công tác phòng-chống dịch; lợi dụng ngôn từ trong phát biểu ý kiến đánh giá, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, địa phương để giật “tít” với mục tiêu không mang tính xây dựng, không vì lợi ích chung của công tác phòng-chống dịch.
Trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện nhiều thông tin, bình luận tiêu cực của các cá nhân chưa hiểu hết tình hình hoặc thiếu thiện chí khi bàn về công tác phòng-chống dịch bệnh. Nhiều tin giả, tin sai sự thật về các trường hợp nghi nhiễm Covid-19, các biện pháp giãn cách thực hiện ở các địa phương để phòng-chống dịch; tin chưa kiểm chứng về lịch trình di chuyển của các ca nghi nhiễm phát tán rộng rãi trên không gian mạng, được đồn thổi trong Nhân dân gây thêm khó khăn, vất vả cho các lực lượng chức năng trong việc truy vết, khoanh vùng, tránh lây nhiễm.
Thậm chí đã xuất hiện các tin xấu, độc mang yếu tố chống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, ý đồ hướng lái dư luận, làm mất lòng tin của Nhân dân, cộng đồng vào công cuộc chống dịch của tỉnh. Tất nhiên, những thông tin trên luôn được các cơ quan chức năng theo dõi, tổng hợp và sẽ có hình thức xử lý nghiêm minh trong thời gian sắp đến.
Trong thời gian đến, diễn biến tình hình dịch bệnh dự báo có nhiều yếu tố mới phát sinh, nhưng với sự quyết tâm cao, nỗ lực, hiệp đồng thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, chúng ta tin tưởng rằng dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh sẽ sớm được khống chế, kiểm soát thành công. Công tác thông tin, tuyên truyền sẽ là cầu nối tích cực đưa thông tin chính xác, kịp thời đến người dân, góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân bình tĩnh, đoàn kết, tin tưởng vào công tác chỉ đạo phòng-chống dịch; tích cực phối hợp, tự giác tuân thủ các biện pháp phòng-chống dịch.
Hy vọng rằng, mỗi phóng viên, nhà báo sẽ phát huy sứ mệnh, vai trò, trách nhiệm của mình, tăng cường đưa những thông tin chính xác, khách quan, những hình ảnh đẹp, với phương châm “nhanh nhạy, chính xác, kịp thời”, vì lợi ích chung của cộng đồng và vì mục tiêu khống chế dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh, để Nhân dân vui xuân, đón Tết. Mỗi phóng viên báo chí, mỗi người dân bằng cách thức của mình tích cực phổ biến, truyên truyền cho người thân, gia đình và cộng đồng những thông tin chính thức, chính xác, kịp thời, những khuyến cáo phù hợp để chung tay phòng-chống dịch bệnh hiệu quả.
Chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng dịch bệnh!
HUỲNH THẾ MẠNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.