Phú Thiện phát huy vai trò người uy tín

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm gần đây, đội ngũ những người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền và các đoàn thể. 
Vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới
Huyện Phú Thiện hiện có 64 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, đội ngũ này đã cùng cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể tích cực vận động bà con hiến đất làm đường, giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình cộng đồng, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.
Là người uy tín ở buôn Mí Hoan (xã Ia Hiao), ông Ksor Khit đã vận động người dân đóng góp 42,5 triệu đồng và hơn 200 ngày công làm 550 m đường bê tông nông thôn. Tương tự, ông Ksor Ry (buôn Sô Ma Lơng, xã Ia Peng) cũng đã vận động 14 hộ di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn, 133 hộ xây nhà tiêu hợp vệ sinh và vận động người dân hiến 250 m đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Hay ông Siu Thi (Plei Tel B, xã Ia Sol) vận động nhân dân đóng góp hơn 10 triệu đồng để lắp hệ thống điện thắp sáng đường làng…
Ông Ksor Khít (bìa phải) cùng cán bộ xã xã Ia Hiao đến vận động các hộ dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Ảnh: Vũ Chi
Ông Ksor Khít (bìa phải) cùng cán bộ xã Ia Hiao đến vận động các hộ dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Ảnh: Vũ Chi
Cùng chúng tôi đi trên con đường bê tông trải dài đến cuối làng, ông Khít tâm sự: “Cách đây vài tháng thì còn là đường đất. Mùa nắng còn đỡ chứ mùa mưa lầy lội lắm, quần cứ phải xắn đến đầu gối”. Ông nở nụ cười cho biết, đầu năm 2020, ông đã gương mẫu đi đầu hiến đất làm đường. Một loạt cây trồng 7-8 năm tuổi ở trong vườn nhà đã được ông chặt bỏ, cắm mốc lộ giới để làm đường.
Rồi ông đến từng nhà, phân tích cho bà con hiểu lợi ích của việc làm đường giao thông nông thôn, đặc biệt là cho con cháu thuận lợi đến trường. Nhà nào có thì đóng góp luôn, nhà nào khó khăn thì đóng góp nhiều lần. Để đẩy nhanh tiến độ và tiết kiệm chi phí, ông huy động mọi người đóng góp ngày công. “Bà con làm 1 công, mình làm 2 công. Như vậy dân làng mới nghe và làm theo”-ông Khít chia sẻ.
Từ khi có đường bê tông, việc đi lại thuận tiện, xe cộ chạy bon bon, trẻ em vui vẻ chơi đùa, buôn làng khởi sắc. Anh Ksor Ran cho biết: “Trước đây, chính quyền địa phương cũng vận động bà con đóng góp làm đường nhưng mình nghèo, không có kinh phí nên còn chần chừ. Sau được già Khít động viên, tạo điều kiện cho đóng dần, lại được ông phân tích lợi ích của việc làm đường nên mình nghe theo. Giờ cả buôn có đường đẹp rồi, ai cũng phấn khởi”.
Trung tâm đoàn kết buôn làng
Song song với công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đội ngũ người uy tín ở Phú Thiện còn phối hợp với chính quyền cơ sở hòa giải thành công nhiều vụ việc phức tạp, chủ yếu là mâu thuẫn vợ chồng, gia đình, hàng xóm… góp phần giữ đoàn kết buôn làng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Từ đầu năm đến nay, ông Siu Lơm (buôn Sô Ma Lơng A, xã Chrôh Pơnan) đã hòa giải thành công 5 vụ mâu thuẫn trong buôn. Theo ông, các vụ việc gây mâu thuẫn không phải vấn đề quá lớn, nhưng do nhận thức của bà con còn hạn chế, thêm vào đó do “giận quá mất khôn” nên xảy ra xung đột. Vì vậy, trước mỗi vụ việc, ông đều dành thời gian lắng nghe tâm tư của người trong cuộc và hàng xóm xung quanh. Sau khi nắm được bản chất vấn đề, ông gặp gỡ các bên phân tích để mọi người nhận ra và cùng rút kinh nghiệm, hàn gắn mối bất hòa.
Nhờ vận động được sự đóng góp của nhân dân, các tuyến đường dọc buôn Mi Hoan đã được bê tông hóa sạch sẽ. Ảnh: Vũ Chi
Nhờ vận động được sự đóng góp của nhân dân, các tuyến đường dọc buôn Mí Hoan (xã Ia Hiao) đã được bê tông hóa sạch sẽ. Ảnh: Vũ Chi
Tiêu biểu như vợ chồng chị Rcom H’Cha và anh Siu Lim. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cả hai đều đi làm thuê đắp đổi qua ngày. Anh Siu Lim thường nhậu nhẹt quá đà nên vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, đến mức chị H’Cha đuổi anh ra khỏi nhà và viết đơn xin ly hôn.
Biết chuyện, ông Lơm cùng Ban nhân dân thôn xuống nhà thăm hỏi, trò chuyện trực tiếp với hai vợ chồng, phân tích giúp họ thấy được đúng-sai. “Nếu cha mẹ bỏ nhau, con cái là những người thiệt thòi nhất, để lại tổn thương tâm lý không bao giờ lành được, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành nhân cách con cái sau này. Vợ chồng sống với nhau vì cái nghĩa, cái tình, chín bỏ làm mười thì gia đình yên ấm”-ông Siu Lơm nói.
Nhờ cách phân tích đơn giản, gần gũi, trúng tâm lý của những bậc làm cha, làm mẹ, ông Siu Lơm đã giúp gia đình chị H’Cha cũng như nhiều gia đình khác đoàn tụ trở lại. Nhiều năm liền, buôn không có đơn thư khiếu nại lên cấp trên.
Anh Lim chia sẻ: “Nhờ già Lơm chỉ bảo, vợ chồng mình hiểu nhau hơn, mình hiểu ra cái sai của bản thân mà từ bỏ rượu chè. Nếu không có già hòa giải, chắc giờ này vợ chồng mình đã mỗi đứa một nơi. Mình biết ơn già Lơm nhiều lắm!”.

Bà Trần Thị Lệ Hằng-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện-cho biết: Nhằm phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các ban, ngành của huyện thường xuyên tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế-xã hội của địa phương để người uy tín nắm rõ. Bên cạnh đó, phát hiện, nêu gương, khen thưởng người uy tín tiêu biểu nhằm tạo động lực để họ phát huy vai trò trong đời sống xã hội địa phương.

VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.