Chư Prông xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) rất chú trọng công tác xây dựng Đảng và triển khai các giải pháp đột phá để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đây là tiền đề quan trọng để Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII đề ra những chỉ tiêu, giải pháp trong thời gian tới.

Những kết quả nổi bật

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Chư Prông luôn chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, kế thừa những thành tựu, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước để thực hiện thắng lợi hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đã đề ra.

Toàn Đảng bộ hiện có 4.088 đảng viên, sinh hoạt tại 60 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 24 Đảng bộ và 36 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp 1.046 quần chúng vào Đảng. Đến nay, Đảng bộ đã thành lập chi ủy ở 189/255 chi bộ, đạt tỷ lệ 74,1%; 99,03% thôn, làng, tổ dân phố, trường học có tổ chức Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện đã mở được 283 lớp học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với 32.753 lượt cán bộ, đảng viên tham gia.

  Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: VĨNH HOÀNG
Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Prông lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Vĩnh Hoàng


Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện thường xuyên, có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong thực thi công vụ; thực hiện nghiêm nền nếp, kỷ cương, cải cách lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Nhờ đó, Đảng bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được Đảng bộ chú trọng. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra 45 tổ chức Đảng và 27 đảng viên (tăng 21 tổ chức Đảng và 17 đảng viên so với nhiệm kỳ trước); giám sát 19 tổ chức Đảng và 47 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã kiểm tra 9 tổ chức Đảng và 30 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, kiểm tra 340 chi bộ và 1.087 đảng viên; giám sát 228 chi bộ và 648 đảng viên theo Điều lệ Đảng. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những sai phạm, thiếu sót.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 4 nghị quyết chuyên đề. Đặc biệt, Nghị quyết về “Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện và Nghị quyết về “Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ nữ trên địa bàn huyện từ 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 đã thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

Tiếp tục đổi mới và phát triển

Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu đã đề ra, đúc kết bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong 5 năm tới.

Ảnh: Vĩnh Hoàng
Trung tâm huyện Chư Prông nhìn từ trên cao. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Theo đó, Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, lý luận, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa (XI, XII) và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Kiện toàn hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Tập trung đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức Đảng.

Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên. Thực hiện có hiệu quả chủ trương bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; trưởng thôn, làng, tổ dân phố là đảng viên. Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy theo hướng kiểm tra phải có trọng tâm, giám sát phải mở rộng.

Cùng với đó, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình. Tăng cường lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Tiếp tục nâng cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống của đoàn viên, hội viên và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần hăng say sáng tạo trong lao động sản xuất, đoàn kết các tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng huyện Chư Prông ngày càng giàu đẹp.

 VŨ ĐÌNH HẠNH
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.