Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Chư Sê phải tổ chức thành công đại hội điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 11-2, Tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm tại Đảng bộ huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2020-2025 do đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê nhằm kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội.
Báo cáo với Tổ công tác về tình hình chuẩn bị đại hội Đảng, Bí thư Huyện ủy Chư Sê Nguyễn Hồng Hà cho biết: Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 248-KH/TU ngày 9-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản chỉ đạo đại hội liên quan. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X.
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đ.T
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đ.T
Sau khi có thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lựa chọn Đảng bộ huyện Chư Sê tổ chức đại hội điểm của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội Đảng bộ huyện dự kiến diễn ra vào tháng 4-2020. Đến nay, 219/219 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức đại hội; 4/4 tổ chức cơ sở Đảng được chọn đã tổ chức thành công đại hội điểm và thí điểm. Dự kiến đến đầu tháng 3-2020, các tổ chức cơ sở Đảng còn lại sẽ tổ chức xong đại hội.
Về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện ủy Chư Sê thông tin: Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ X hiện đã triển khai lấy ý kiến của các cơ quan, ban ngành, nhân dân, đại hội Đảng bộ cơ sở và đang hoàn chỉnh dự thảo lần 3 để trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phê duyệt. Các văn kiện khác gồm: báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành, dự thảo nghị quyết và chương trình hành động, kịch bản đại hội cũng đang được tập trung triển khai để hoàn thiện vào đầu tháng 3 tới. Ngoài ra, công tác chuẩn bị nhân sự cũng được thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 như: rà soát quy hoạch, kết luận tiêu chuẩn chính trị, rà soát tiêu chuẩn bằng cấp… Các đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên đều đã được hoàn thiện, chuẩn bị thông qua Ban Chấp hành Đảng bộ. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ đại hội, đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền, y tế… cũng đang được tập trung triển khai.
Sau khi lắng nghe một số ý kiến từ Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê, các thành viên trong Tổ công tác của tỉnh đã trao đổi, lưu ý thêm một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm mà huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để đại hội sắp đến diễn ra thành công.
Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê trong thời gian qua, từ tổ chức đại hội cấp cơ sở đến việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện; đồng thời nhấn mạnh, Đảng bộ huyện phải tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện, quyết tâm tổ chức thành công đại hội điểm để rút kinh nghiệm ra toàn tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu huyện sớm hoàn thành kết luận về lịch sử chính trị đối với các nhân sự cấp ủy dự kiến; xây dựng đề án nhân sự phải bám sát Chỉ thị số 35 về số lượng, tỷ lệ, cơ cấu, thành phần… Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê cần đặc biệt quan tâm đến công tác chuẩn bị văn kiện và phải xem đây là một nội dung quan trọng của đại hội; trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu chủ yếu, định hướng phát triển của huyện trong nhiệm kỳ tới; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện kịch bản đại hội. Bên cạnh tập trung cho công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ đại hội, đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê phải nắm bắt, chỉ đạo giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên trước khi diễn ra đại hội. 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm tại Đảng bộ huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2020-2025 để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ huyện tổ chức đại hội thành công.
HỒNG THI

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.