Hơn 700.000 lượt du khách tới Lâm Đồng trong tháng 7

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 4-8, thông tin từ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết: Trong giai đoạn cao điểm du lịch hè, lượng du khách đến TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, đạt hơn 1,2 triệu lượt trong 2 tháng qua.

Du khách tham quan, vui chơi tại Vườn hoa Đà Lạt ngày 1-8. Ảnh: baolamdong.vn
Du khách tham quan, vui chơi tại Vườn hoa Đà Lạt ngày 1-8. Ảnh: baolamdong.vn

Cụ thể, trong tháng 7 tổng lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng đạt 750.000 lượt; trong đó, khách quốc tế đạt 13.200 lượt, khách nội địa đạt 736.500 lượt. Trước đó, trong tháng 6, tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại TP. Đà Lạt đạt trên 500.000 lượt. Lũy kế trong gần 7 tháng qua, tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh Lâm Đồng đạt gần 4,7 triệu lượt, tăng trên 60% so cùng kỳ năm 2021. 

Theo kế hoạch năm 2022, ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách và con số này đã gần hoàn thành. Trong mùa du lịch cuối năm, tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX với hơn 20 chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa hấp dẫn. 

Đặc biệt, Festival hoa Đà Lạt lần này kéo dài suốt tháng 11 và 12, dự đoán lượng du khách sẽ tiếp tục tăng mạnh, dự kiến sẽ giúp cho ngành du lịch TP. Đà Lạt chạm mốc 7 triệu lượt khách trong năm 2022.

THIÊN MINH

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.