Du khách đổ về Mai Châu tham dự Lễ hội Gầu Tào năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 17/1/2021, tại sân vận động xóm Xà Lính (xã Pà Cò), Ủy ban Nhân dân huyện Mai Châu tổ chức Lễ hội Gầu Tào huyện Mai Châu năm 2021.

Thầy cúng mời du khách và các đại biểu tham dự lễ hội thưởng thức chút rượu trong ống nứa. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Thầy cúng mời du khách và các đại biểu tham dự lễ hội thưởng thức chút rượu trong ống nứa. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

(Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
(Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

(Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
(Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

(Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
(Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Thầy cúng thực hiện nghi lễ xung quanh cây nêu cầu trời đất, thần linh phù hộ cho bản làng yên vui, mọi nhà no đủ, người người khỏe mạnh, ăn nên làm ra... (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Thầy cúng thực hiện nghi lễ xung quanh cây nêu cầu trời đất, thần linh phù hộ cho bản làng yên vui, mọi nhà no đủ, người người khỏe mạnh, ăn nên làm ra... (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Những nhạc công người Mông thổi khèn trong lễ hội Gầu Thào. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Những nhạc công người Mông thổi khèn trong lễ hội Gầu Thào. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Sau khi thầy cúng thực hiện xong các nghi lễ, các chàng trai, cô gái Mông cùng du khách nắm tay nhau nhảy múa theo tiếng khèn xung quanh cây nêu. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Sau khi thầy cúng thực hiện xong các nghi lễ, các chàng trai, cô gái Mông cùng du khách nắm tay nhau nhảy múa theo tiếng khèn xung quanh cây nêu. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Niềm vui của các thiếu nữ tham gia lễ hội. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Niềm vui của các thiếu nữ tham gia lễ hội. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Các chàng trai, cô gái Mông cùng du khách nắm tay nhau nhảy múa theo tiếng khèn xung quanh cây nêu. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
(Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Các chàng trai, cô gái Mông cùng du khách nắm tay nhau nhảy múa theo tiếng khèn xung quanh cây nêu mặc cho trời mưa và gió lạnh. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Các chàng trai, cô gái Mông cùng du khách nắm tay nhau nhảy múa theo tiếng khèn xung quanh cây nêu mặc cho trời mưa và gió lạnh. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)


(TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.